Gắn hoạt động tình nguyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn

3 tháng sau lễ ra quân với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng' ngay trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), những hoạt động tình nguyện phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Nghệ An đã tạo dấu ấn tốt đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Nghệ An trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 diễn ra ngày 15/9, tại Hà Nội, Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, xác định tổ chức các hoạt động tình nguyện phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018được nhận Bằng khen - Ảnh: Minh Châu

“ Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy cho gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân trên địa bàn huyện Đô Lương, tặng 70 bình chữa cháy cho các cơ quan, trường học, ban quản lý chợ và nhân dân Nghệ An thì Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Giao thông lại tổ chức tuyên truyền kiến thức về Luật An toàn giao thông cho hơn 700 đoàn viên thanh niên và học sinh các cấp với hình thức đa dạng, tặng gần 100 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các đối tượng tham gia chương trình. Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân lại có cách làm khác đó là tuyên truyền kiến thức về phòng chống ma túy học đường cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên và học sinh. Với hình thức sân khấu hóa, tương tác giữa tuyên truyền viên và người tham gia, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Đô Lương về tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy, chất gây nghiện mới được phát hiện”, Thiếu tá Đồng Đức Vũ nói.

Đề cập đến các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Tuấn Vinh cho hay, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018, các đơn vị trực thuộc Đoàn Bộ Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Hội thầy thuốc trẻ Nghệ An tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.200 người lớn và trẻ em trên địa bàn huyện Đô Lương và huyện Nam Đàn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; tặng 03 ngôi nhà nhân ái cho 03 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong; tặng 04 sân chơi cho thanh thiếu nhi; tặng 70 suất quà cho các đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, học sinh với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Các đơn vị trực thuộc Đoàn Bộ Công an cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đoàn Thanh niên Tổng cục V phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng mô hình phát triển kinh tế “Gà siêu trứng” với 1.000 con gà cho 10 hộ dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Huyện đoàn Đô Lương tổ chức chương trình nghệ thuật “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” phục vụ bà con nhân dân xã Ngọc Sơn kết hợp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Người dân xã Trù Sơn (huyện Đô Lương) được khám bệnh, phát thuốc miễn phí là một trong các hoạt độngphối hợp giữa hai đơn vị trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2018 - Ảnh: Minh Tâm

“Các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần giúp nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, củng cố mối quan hệ gắn bó, thêm tin, thêm yêu và giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn; xây dựng hình ảnh xung kích, trách nhiệm, vì xã hội của thanh niên Việt Nam”, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được đoàn viên, thanh niên hai đơn vị triển khai dưới nhiều hình thức. Đó là công trình “Hàng cây thanh niên đời đời ơn Bác” gồm 60 cây hoa ban trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò. Đoàn Thanh niên các học viện, trường CAND giới thiệu các đội hình tình nguyện phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 22/7, thực hiện nạo vét kênh mương nội đồng, trang trí tường rào, phát quang, vệ sinh đường giao thông nông thôn…

Ghi nhận tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, mặc dù có khoảng cách địa lý cách xa nhau, lần đầu tiên phối hợp tổ chức các hoạt động với lực lượng tham gia đông, các hoạt động diễn ra đồng thời, địa bàn trải rộng nhưng từ công tác chuẩn bị, lịch trình hoạt động, phân công nhiệm vụ giữa hai đơn vị đều rất khoa học, đảm bảo hoạt động diễn ra trang trọng, ý nghĩa nhưng lại tiết kiệm cả về thời gian và kinh phí, đặc biệt là gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng CAND và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn viên, thanh niên Nghệ An.

Các hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại trong thời gian 3 tháng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 mà đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn viên thanh niên và nhân dân qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và bình yên cuộc sống./.

Minh Châu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/hoc-va-lam-theo-bac/gan-hoat-dong-tinh-nguyen-voi-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-va-chuyen-mon-497863.html