Gần EU, Trung Quốc bất ngờ đưa đối sách kích thích kinh tế và thương mại

Bắc Kinh và Brussels đang tìm kiếm nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang đẩy lên đỉnh điểm.

Trong một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc, Trung Quốc và liên minh châu Âu đã có thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và hiệu quả về sự hợp tác và hồi phục kinh tế hậu dịch bệnh Covid-19 trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 28/7.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Ảnh minh họa. Nguồn: SCMP

Cuộc đối thoại kinh tế hàng năm đã không thể tổ chức vào năm ngoái bởi vì thời điểm ấy, Bắc Kinh tập trung vào đàm phán thỏa thuận thương mại với Washington. Trong năm nay, hai bên đã đồng ý tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm tạo ra sự chắc chắn trong bối cảnh không chắc chắn vào niềm tin thị trường trong suốt cuộc đối thoại, tuyên bố nêu rõ.

Theo SCMP, cùng vào ngày 28/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói với lãnh đạo đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian trong cuộc điện đàm riêng rằng Trung Quốc và liên minh châu Âu nên giữa vững sự ổn định của thế giới và đối phó với các thách thức đơn phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng hai nước nên cởi mở trao đổi nhiều hơn thay vì áp đặt các hạn chế và rằng Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Pháp để thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp ước đầu tư giữa Trung Quốc và liên minh châu Au cũng như hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu.

Bắc Kinh đang hi vọng đạt được thỏa thuận đầu tư mang tính bước ngoặt với Brussels trong năm nay nhưng tiến độ dường như đang chậm lại. Các cuộc đàm phán diễn ra khi các quan chức y tế của liên minh châu Âu lên tiếng cảnh báo làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ hai trong bối cảnh các nước nới lỏng hạn chế và tiếp tục các chuyến bay quốc tế. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất một quỹ hồi phục kinh tế khổng lồ trị giá 2.1 nghìn tỷ đôla Mỹ với dự báo nên kinh tế khối sẽ tăng trưởng 8.3% trong năm nay.

Trong khi đó Trung Quốc đã tránh được suy thoái kinh tế sau khi nước này khi thông báo tăng trưởng ở Quý 2 trong bối cảnh nước này cố gắng tìm kiếm tăng trưởng trong thị trường nội địa sau khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các cuộc đàm phán ngày 28/7 đã bao gồm nhiều vấn đề như phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, an ninh chuỗi cung ứng và công nghiệp, đàm phán hiệp ước đầu tư, tiếp cận thị trường và cải cách Tổ chức thương mại thế giới.

"Hai bên đã đồng ý nỗ lực hỗ trợ môi trường đầu tư và thương mại công bằng, không phân biệt đối xử và mở rộng thương mại nông nghiệp", tuyên bố riêng đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gan-eu-trung-quoc-bat-ngo-dua-doi-sach-kich-thich-kinh-te-va-thuong-mai-20200729171530992.htm