'Gần dân sát việc'

Với tinh thần Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thời gian qua, CAH  Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện có hiệu quả mô hình 'Gần dân sát việc'.

Với tinh thần Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thời gian qua, CAH Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện có hiệu quả mô hình "Gần dân sát việc". Đây là mô hình được Huyện ủy Sơn Tịnh biểu dương khen thưởng tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CAH Sơn Tịnh đến tận nhà làm các thủ tục cấp, đổi CMND.

CAH Sơn Tịnh đến tận nhà làm các thủ tục cấp, đổi CMND.

Cụ Nguyễn Thị Bưởi (ở thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp), năm nay đã ngoài 90 tuổi, vì tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng thường xuyên phải đi khám tại bệnh viện nhưng không có giấy CMND để làm thẻ Bảo hiểm y tế. Được lực lượng Công an xuống tận nơi làm thủ tục cấp đổi, bà Bưởi đã không giấu được vui mừng.

Qua 3 năm thực hiện Mô hình "Gần dân sát việc", Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CAH Sơn Tịnh đã về các địa phương làm CMND cho hơn 110 trường hợp là người già yếu, bị bệnh cần CMND để khám chữa bệnh theo Bảo hiểm y tế, làm thủ tục liên quan đến đất đai, làm các thủ tục hành chính, chế độ bảo trợ xã hội; 9 trường hợp làm CMND để giải quyết chế độ chính sách cho người cao tuổi, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, CAH Sơn Tịnh đã chỉ đạo CA các xã lên kế hoạch rà soát công dân thuộc diện nêu trên, sau đó thống kê, lập danh sách cụ thể để lực lượng Công an đến tận nhà cấp CMND cho người dân. Việc cấp mới, cấp đổi giấy CMND cho những trường hợp già yếu, bệnh tật tại địa phương đã làm giảm bớt khó khăn đi lại của người dân, đồng thời giúp họ có đủ giấy tờ tùy thân để giải quyết các nhu cầu của cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Trung Ân- Phó trưởng CAH Sơn Tịnh cho biết, thời gian tới, CAH sẽ mở rộng ra và hướng đến các đối tượng con em của H. Sơn Tịnh đi làm ăn xa, Tết mỗi năm mới về một lần, để giúp họ có thời gian làm CMND vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí và khoảng cách đi lại.

CA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_212508_-gan-dan-sat-viec-.aspx