Gần dân, sát dân và học dân

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua Chi bộ ấp Ông Định, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là phong cách tiếp xúc dân với phương châm: 'Gần dân, sát dân, học dân và tìm hiểu dân'…

Ấp Ông Định với diện mạo mới Ảnh: TTXVN

Để bà con có nơi giao lưu, hội họp dễ dàng, ấp đã vận động di dời nhiều căn nhà của các hộ, quyên góp được trên 150 triệu đồng và hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa ấp. Quan niệm học ở Bác từ việc nhỏ, ấp đã xây dựng hàng rào xanh, vừa làm đẹp cho nhiều ngôi nhà, vừa xây dựng nông thôn thêm xanh, sạch, đẹp. Năm 2018, chi bộ tiếp tục hưởng ứng mô hình “Ấp không tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với ánh sáng an ninh, ngõ xóm xanh, đẹp.

Trong phát triển giao thông nông thôn, Chi bộ ấp Ông Định đã tích cực vận động nhân dân trải bê tông các tuyến đường tạo điều kiện đi lại dễ dàng, đẩy mạnh “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của ấp cũng hoạt động mạnh mẽ, thể hiện được vai trò nòng cốt trong vận động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, làm dấy lên phong trào gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt số hộ nghèo, cận nghèo trong ấp trong ấp giảm theo từng năm, nhiều mô hình kinh tế của hộ dân mang lại thu nhập cao, như mô hình nuôi vọp, sò huyết, chồn hương... thu nhập mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa bàn khu dân cư ấp Ông Định đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các chi hội, đoàn thể, đảng viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

NAM ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/22912/gan-dan-sat-dan-va-hoc-dan