Gần dân, hiểu dân và vì dân

Đại úy Trần Công Khanh (thứ 2, từ trái sang) cùng đồng đội nắm tình hình ANTT trong nhân dân.

Đại úy Trần Công Khanh (thứ 2, từ trái sang) cùng đồng đội nắm tình hình ANTT trong nhân dân.

Hơn 9 năm công tác tại Ðội An ninh CAH An Lão (tỉnh Bình Định), Đại úy Trần Công Khanh đã lập được nhiều thành tích tiêu biểu, góp phần giữ bình yên trên địa bàn. Những đóng góp thầm lặng của Đại úy Khanh được đồng đội ghi nhận, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thương yêu, quý mến.

Tôi gặp Đại úy Khanh lần đầu vào năm 2014, khi lên An Lão ghi nhận thông tin vụ việc 2 người dân ở xã An Trung tử vong do uống rượu ngâm nhầm rễ cây có độc. Trong cơn mưa nặng hạt, Đại úy Khanh lặn lội đến nhà những nạn nhân tìm hiểu nguyên nhân sự việc, động viên gia đình bình tĩnh giải quyết, không để ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm và tận tình giúp đỡ họ lo việc hậu sự, tranh thủ nắm thông tin từ người có uy tín và cán bộ thôn 1, xã An Trung để phối hợp tuyên truyền, vận động bà con không được uống rượu ngâm loại rễ cây lạ, tránh xảy ra sự việc tương tự. Tất bật với nhiều việc phải lo toan, người ướt sũng vì liên tục di chuyển khắp thôn 1 trong mưa, nhưng gương mặt người chiến sĩ an ninh vẫn không có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi.

Mới đây, trở lại vùng cao An Lão, tôi gặp lại Đại úy Trần Công Khanh, lúc này đã là Đội trưởng Đội An ninh CAH. Trong cái nắng như đổ lửa giữa mùa hè, Khanh cùng đồng đội bám sát địa bàn các xã giáp ranh, nơi đang triển khai dự án hồ Đồng Mít, chủ động nắm tình hình ANTT để tham mưu lãnh đạo các cấp có biện pháp giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Ông Đinh Xuân Bình, người có uy tín ở thôn 2, xã An Hưng, cho biết: “Anh Khanh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con đã nhiều năm nên nắm rõ từng phong tục, tập quán, thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con nên ở đây ai cũng thương, cũng quý, coi anh Khanh như con em”.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng CAH nhận xét: “Một trong những thành tích nổi bật nhất của Đại úy Trần Công Khanh là giúp CAH tham mưu trực tiếp cho Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai các đề án về phòng ngừa, ngăn chặn nạn tự tử, tệ nghi kỵ cầm đồ, thuốc độc trên địa bàn. Các đề án này được thực hiện hiệu quả, đã góp phần ngăn chặn hủ tục lạc hậu, giữ địa bàn bình yên. Trong 9 năm công tác, đồng chí Khanh có 5 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.

B.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_210995_gan-dan-hieu-dan-va-vi-dan.aspx