Gần dân để hiểu những gì dân cần

Đến khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa hỏi về bà Trần Thị Vân (SN 1957, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố), nhiều người dân dễ dàng chỉ đến tận nhà, bởi bà là người nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn ANTT, an toàn xã hội và chăm lo cho người nghèo tại địa phương.

Bà Trần Thị Vân (bên trái) gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động giữ gìn ANTT, an toàn xã hội và chăm lo cho người nghèo tại địa phương.

Bà Trần Thị Vân (bên trái) gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động giữ gìn ANTT, an toàn xã hội và chăm lo cho người nghèo tại địa phương.

Khu phố 3, phường Phước Nguyên có hơn 640 hộ dân, với 3.029 nhân khẩu, chủ yếu làm nghề kinh doanh, buôn bán nên địa bàn thường xảy ra nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, mâu thuẫn nội bộ. Từ năm 2010, với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận, bà Trần Thị Vân luôn trăn trở làm sao để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ, vận động người dân sống đoàn kết. Từ đó, bà Vân thường xuyên sâu sát địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của nhân dân để tham mưu cho các cấp hướng giải quyết kịp thời.

Những năm trước đây, khu phố 3 từng là điểm nóng về mất ATGT do các ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh có đông phương tiện qua lại, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, va chạm. Ngoài ra, khu vực cổng Trường TH Trường Sơn, chợ Phước Nguyên còn bị người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm chỗ để xe hoặc đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn. Đầu năm 2017, bà Vân đã tham mưu Chi bộ khu phố 3 phối hợp với 12 tổ dân phố triển khai mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT”. Theo đó, khu phố tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, các quy định pháp luật về trật tự ATGT, lồng ghép mô hình vào tiêu chí chấm điểm thi đua gia đình văn hóa, tổ dân cư văn hóa; các tổ dân cư vận động người dân đăng ký cam kết “Gia đình bảo đảm trật tự ATGT” với các nội dung: không vượt đèn đỏ, không chạy ngược chiều, không sử dụng lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ…. Đồng thời, khu phố phối hợp với Công an phường Phước Nguyên, Chi đoàn Thanh niên khu phố vận động ĐVTN tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm hành chính, lấn chiếm lòng, lề đường khu vực chợ, đậu xe sai quy định tại các cổng trường... Hiện nay, 100% hộ dân trong khu phố đã cam kết thực hiện “Gia đình bảo đảm trật tự ATGT”, số vụ TNGT và trường hợp vi phạm luật giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường giảm hẳn.

Bên cạnh đó, bà Vân còn tích cực tham gia tổ hòa giải cơ sở. Bằng những phân tích thuyết phục, thấu tình, đạt lý, bà đã hòa giải kịp thời nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, xích mích làng xóm, gây rối ANTT... góp phần bảo đảm ANTT, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Đầu năm 2018, chị L.T.T. (tổ 13, khu phố 3) đòi ly hôn vì chồng thường xuyên bạo hành chị vì cái tội... “không biết đẻ con trai”. Biết chuyện, bà Vân đến nhà tìm hiểu, kiên nhẫn lắng nghe tâm tư của hai vợ chồng. Nhận thấy anh chị còn yêu thương nhau, bà Vân lựa lời khuyên giải, phân tích đúng sai, thiệt hơn cho mỗi người. Nhờ đó, chị T. đã từ bỏ ý định ly hôn, chồng chị cũng hứa không bạo hành vợ. Hai vợ chồng đã êm ấm trở lại.

Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, bà Vân đã cùng Ban công tác Mặt trận khu phố vận động 694,2 triệu đồng để xây mới 5 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ khó khăn, neo đơn bị bệnh đột xuất... Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đầu năm 2017 đến nay, bà Vân đã vận động người dân đóng góp 350 triệu đồng để bê tông hóa các tuyến đường ở khu dân cư số 2, 6, 17, 22 với chiều dài hơn 500m. Bà Vân chia sẻ, “bí kíp” để làm công tác Mặt trận thành công là phải gần dân, hiểu dân để giúp đỡ kịp thời, muốn dân tin yêu mình thì mình phải tận tụy, không quản ngại khó khăn.

Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phước Nguyên nhận xét: Không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, bà Vân còn là điển hình tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở, chung tay vì an sinh xã hội. “Những đóng góp của bà Vân đã góp phần nâng cao kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư tại địa phương”, bà Hoàng Thị Tuyết nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/gan-dan-de-hieu-nhung-gi-dan-can-884946/