Gắn công tác phụ nữ với công tác từ thiện

Dù bận rộn việc gia đình nhưng chị vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian để tham gia công tác phụ nữ (PN) ở ấp. Chị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp kinh tế gia đình nhiều hội viên phát triển. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Lê Thanh Thúy (SN 1969) - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề (huyện Thanh Bình).

CHỊ LÊ THANH THÚY

Chị Lê Thanh Thúy

Chị Lê Thanh Thúy

Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội PN ấp và là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thông qua nhiều hình thức, chị Thúy tuyên truyền, vận động hội viên và bà con đồng đạo quan tâm, giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, bình đẳng, tiến bộ; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; tham gia xây dựng nông thôn mới... Bản thân chị Thúy gương mẫu, tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm. Trước đây, thông qua nguồn tin tố giác của chị Thúy, lực lượng Công an triệt phá các vụ đá gà, đánh bài, cho vay nặng lãi, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Huề. Bằng uy tín của mình, chị Thúy đã cùng với chính quyền địa phương, ngành chức năng vận động được nhiều hộ dân tham gia mô hình “Xóm đạo không tham gia tệ nạn xã hội”.

Chị Thúy chia sẻ: “Tôi tham gia công tác PN ở địa phương chủ yếu vì muốn góp phần giúp đỡ chị em trong ấp, nhất là những hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Công tác PN được tôi gắn với công tác từ thiện xã hội”. Chị quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình như: tạo điều kiện cho chị em nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ cất nhà tình thương; giúp đỡ chị em lúc bệnh... Chi hội PN ấp Tân Bình Hạ đã hành lập Tổ hùn vốn xoay vòng với 20 thành viên; Tổ liên kết may gia công, có 9 thành viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, giúp chị em có vốn mua bán nhỏ, chăn nuôi... và tạo việc làm cho hội viên. “Được sự hỗ trợ của Chi hội PN ấp và Hội Liên hiệp PN các cấp cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính chị em, nhiều hội viên đã vượt qua nghèo khó, vươn lên khá giàu. Năm 2019, ấp Tân Bình Hạ có 3 gia đình do PN làm chủ hộ đã thoát nghèo. Hiện, ấp còn 3 hộ nghèo do PN làm chủ hộ mà nguyên nhân chủ yếu là do già yếu, mất sức lao động” - chị Lê Thanh Thúy cho hay.

Bên cạnh đó, chị Thúy tham gia vận động được sự ủng hộ về vật chất từ những tổ chức, cá nhân có lòng nhân ái để tặng nhiều suất học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt; hỗ trợ cất 4 căn nhà tình thương và mua xe chuyển bệnh từ thiện, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Chị còn kêu gọi sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, giúp đỡ người già yếu và hội viên có hoàn cảnh khó khăn lúc bị bệnh. Đặc biệt, từ suy nghĩ “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, chị Thúy nhiệt tình hiến máu cứu người. Đến nay, chị có gần 10 lần cho máu.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp PN xã Tân Huề, nhiều năm qua, chị Lê Thanh Thúy lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội; phối hợp tổ chức thành lập nhiều mô hình hay, thu hút chị em tham gia. Chị gương mẫu thực hiện phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”... Gần đây, chị Lê Thanh Thúy được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Ngoài ra, chị còn được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam” và nhiều Giấy khen của UBND huyện, Hội Liên hiệp PN huyện Thanh Bình.

N.AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/gan-cong-tac-phu-nu-voi-cong-tac-tu-thien-89420.aspx