Gắn công tác phòng chống dịch Covid-19 với giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, BĐBP đã nghiêm cấm công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới vẫn xảy ra.Trước tình trạng này, BĐBP Cao Bằng đã triển khai công tác truyền thông thường xuyên, liên tục, sâu rộng ở các khu vực trọng điểm để người dân nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, ngoài ra còn vận động người dân tuyệt đối không qua lại đường mòn, lối mở, tăng cường kiểm tra, kiểm soát gắn với giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng kiểm tra tại vị trí cột mốc 895 trên địa bàn thôn Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quang Long

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng kiểm tra tại vị trí cột mốc 895 trên địa bàn thôn Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quang Long

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng, tính đến thời điểm ngày 13-2, trên biên giới tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 539 công dân là người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. BĐBP Cao Bằng đã lập biên bản, kiểm tra y tế và bàn giao cho cơ quan y tế địa phương xử lý theo đúng quy định và tiến hành cách ly 14 ngày đối với các công dân trên.

Điển hình, vào lúc 8 giờ, ngày 11-2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng tuần tra tại mốc 848, phát hiện 85 người là công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở để vào Việt Nam. Trước đó, từ ngày 3 đến 6-2, tại khu vực quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, các tổ tuần tra của đồn cũng đã phát hiện nhiều vụ việc tương tự với tổng số 138 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên các đường mòn, lối mở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long và Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang tiến hành kiểm tra y tế đối với các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Ảnh: Quang Long

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các nhà máy, xí nghiệp bên Trung Quốc đóng cửa, người Việt Nam sang làm thuê vừa không có việc làm, vừa sợ dịch nên quay về. Nhiều người không muốn đi qua cửa khẩu vì sợ bị cách ly nên đã chọn cách trở về bằng các đường mòn, lối mở trên biên giới”.

Trước đó, ngày 8-2, tại cửa khẩu Sóc Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, BĐBP Cao Bằng tổ chức tiếp nhận 16 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc do Đại đội quản lý biên giới huyện Nà Po, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) trao trả. Qua xác mình, 16 công dân được tiếp nhận có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương các huyện như: Bảo Lâm, Thông Nông, Hòa An (tỉnh Cao Bằng), huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Ngay khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hà Quảng tiến hành khử trùng, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu điền thông tin vào tờ khai y tế và đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng để tiếp tục theo dõi.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động ở lán trại dã chiến số 3 tại địa điểm thôn Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quang Long

Tại Đồn Biên phòng Quang Long, trong 2 ngày 6, 7-2, tổ công tác của đơn vị trực và kiểm tra, kiểm soát tại khu vực thôn Pác Ty, xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 48 công dân Việt Nam làm thuê ở Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn, lối mở trên địa bàn. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành lập danh sách, khai thác làm rõ quá trình đi Trung Quốc và trở về của số công dân trên và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để xử lý theo quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Long, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, đặc biệt là ở các khu vực đường mòn, lối mở. Qua đó, thành lập 4 tổ công tác, 4 lán trại dã chiến chốt chặn tại các điểm nóng trên địa bàn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ và đi tuyên truyền cho quần chúng nhân dân. Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, ngoài việc tập trung giám sát việc xuất cảnh trái phép, đơn vị còn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, nhất là giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Tổ công tác ghi chép, thống kê các thông tin trong việc kiểm tra, kiểm soát tình hình trong ngày. Ảnh: Quang Long

Đặc biệt là nhóm đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn do đồn quản lý ở 2 xã Việt Chu và Quang Long, theo đó, trên địa bàn có 36 đối tượng nghiện ma túy và 24 người nghi nghiện ma túy. Nhóm đối tượng này thường xuyên di chuyển đến các khu vực biên giới để trao đổi mua bán chất ma túy gây ra những khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát và có tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn, nếu không kiểm soát tốt số đối tượng này, nguy cơ nhiễm dịch và truyền dịch Covid-19 vào địa bàn sẽ rất cao. “Vì vậy, ngoài việc thường xuyên chốt chặn ở các khu vực trọng điểm, toàn bộ các tổ công tác phải thường xuyên cắt cử cán bộ, chiến sỹ đi tuần tra, kiểm tra tại các khu vực đường mòn, lối mở, để tránh tình trạng nhóm đối tượng trên cố tình “né” các chốt kiểm tra, đi đường rừng để sang bên kia biên giới, nguy cơ nhiễm dịch Covid-19 rất cao” – Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng cho biết thêm.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng báo cáo, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tính đến đến ngày 13-2-2020 được 1320 lần/6.765 người. Bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng 9 đối tượng và 241.686 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng duy trì 70 chốt kiểm soát lâm thời với 256 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia. Tiếp nhận và bàn giao cho cơ quan chức năng 539 người từ Trung Quốc về Việt Nam, cách ly theo đúng quy định.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gan-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-voi-giu-vung-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi/