Gắn bó với nhân dân, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc

Quân khu 5 có vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh (QPAN). Trong những năm qua, trên địa bàn quân khu, kinh tế-xã hội ở các địa phương có bước phát triển, QPAN được củng cố, tăng cường.

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao quà tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao quà tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, nhiều đồng bào các dân tộc cùng sinh sống; các thế lực thù địch, phản động luôn coi đây là địa bàn trọng điểm để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc (đặc biệt là ở các tỉnh Tây Nguyên) … do đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.

Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng “trận địa lòng dân” và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… đòi hỏi ngày càng cao, với không ít khó khăn, thách thức, việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy quân khu và cấp ủy các cấp là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân, đồng thời là động lực góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện... Xác định miền Trung-Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, trọng điểm-nơi các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chống phá chính quyền; mua chuộc, gây chia rẽ đồng bào; là vùng đất thường bị thiên tai, lụt, bão tàn phá, do vậy, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu thường xuyên coi trọng làm tốt công tác dân vận (CTDV) với phương châm “An dân, nắm dân, giành dân và giữ dân”, nhất là thực hiện “ba cùng” với dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc…

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khẩu hiệu hành động của LLVT quân khu là: “Phòng, chống như đánh giặc; thực hiện tốt 4 tại chỗ”. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần “chủ động là trên hết”, “cứu dân là mệnh lệnh cao nhất”, năm 2018, các đơn vị thuộc LLVT quân khu đã huy động hơn 10 vạn lượt bộ đội, dân quân với hàng trăm lượt ca nô, tàu, xuồng, xe vận tải và nhiều trang bị khác giúp địa phương phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả bão lũ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, xông pha trong bão lũ, quên mình cứu giúp người bị nạn, góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thực hiện mục tiêu “An dân, nắm dân, giành dân và giữ dân”, các cơ quan, đơn vị coi trọng thực hiện tốt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Để giúp dân thiết thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các chủ trương, phong trào của quân khu về “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “hũ gạo vì người nghèo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”... Với phương châm “lo cho dân như lo cho mình”, trong năm 2018, quân khu đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà, tặng quà đồng bào nghèo với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người có công trên địa bàn với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng... Những việc làm đầy tình nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của LLVT quân khu thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội thời bình. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tăng cường, củng cố “thế trận lòng dân”, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng. Cùng với những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đặt ra. Trên địa bàn quân khu có những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người, tranh chấp đất đai… Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... cũng khó kiểm soát, gây hậu quả khó lường. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu xác định tăng cường giáo dục, rèn luyện để 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ luôn gần dân, gắn bó với nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Bằng tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận QPAN vững mạnh trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên.

Đại tá TRƯƠNG THIÊN TÔ

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gan-bo-voi-nhan-dan-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-569058