Gắn bó, tận tình giúp dân

Những năm gần đây, Ban CHQS huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nhân lên nhiều cách làm hay, gương sáng học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và lực lượng dân quân trên địa bàn tham gia. Điển hình, LLVT huyện đã hỗ trợ xã Kỳ Sơn hơn 1.000 ngày công, 20 tấn xi măng làm đường bê tông. Ông Nguyễn Sỹ Lâm, Trưởng xóm Đội Cung 1, xã Kỳ Sơn cho biết: Địa phương đã hoàn thành hơn 1.530m đường bê tông; nhân dân phát huy nội lực, đóng góp ngày công, tiền của, đặc biệt là có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của LLVT huyện, nên tuyến đường sớm hoàn thành, nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tân Kỳ trao xe đạp và quà tặng hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nghĩa Hoàn.

Cùng với tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tiết kiệm tiền, gạo để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, theo mô hình “Nâng bước em đến trường”, với những phần quà ý nghĩa được trao tặng các em. Mới đây, đơn vị trao quà, gồm: Xe đạp, gạo, sách, vở tặng hai chị em Trương Thị Hà và Trương Văn Phong, ở xóm Mai Tân, xã Nghĩa Hoàn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ hai em đều bị bệnh hiểm nghèo.

Học và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện còn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tình phục vụ, giúp đỡ nhân dân. Triển khai mô hình “Ngày thứ năm vì dân”, theo đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trao đổi và trả lời, phúc đáp nhân dân tại đơn vị và xuống các xã để trả lời những ý kiến, đề xuất của nhân dân về các chế độ chính sách liên quan đến quân đội và hậu phương quân đội. Đảng ủy, Ban CHQS huyện triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Ba nhất, hai không, một công trình” (thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ tốt nhất; xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật nghiêm nhất; bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ tốt nhất; không vi phạm các tệ nạn xã hội, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình; đồng thời xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện sức khỏe của bộ đội).

Trung tá Nguyễn Anh Tự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho rằng: “Học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã cụ thể bằng 5 mô hình, trong đó quan trọng nhất là mô hình “Tự soi, tự sửa” từ Đảng ủy Quân sự huyện, đến các chi bộ. Hằng tháng, cấp ủy Đảng và từng cá nhân “tự soi” về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như việc chấp hành chế độ nền nếp, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; khắc phục khuyết điểm, phát huy mặt tích cực; gắn với thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Gương mẫu trong công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các địa phương xây dựng NTM và các công trình phúc lợi… đó là cách thiết thực học tập và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Tân Kỳ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tăng cường đoàn kết quân-dân.

Bài và ảnh: PHÙNG VĂN NGỌC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-bo-tan-tinh-giup-dan-536590