Gân bò ngâm sả tắc - món nhậu cực tốn bia cho ông xã

Gân bò giòn sần sật với vị chua ngọt, thơm mùi sả sẽ là món nhậu yêu thích của ông xã và bạn bè. Với công thức này, không cần ra ngoài hàng, gia đình bạn vẫn có bữa cơm thật vui ngay tại nhà.

Nguyên liệu:

- 1kg gân bò

- 12 cây sả, 12 trái tắc, 6 trái ớt đỏ, 3 quả ớt sừng, gừng

- 1 chai giấm ăn 1 lít, 1 chai mắm 1 lít, 1kg đường cát trắng, 1 chai rượu nếp

Cách thực hiện:

- Gân bò rửa sạch, sau đó đổ rượu nếp vào ngâm 30 phút. Dùng rượu khử mùi hôi tanh của gân bò rất hiệu quả.

- Sau 30 phút lấy gân ra rửa một lần nữa. Gân bò ướp với xíu muối và gừng, sả, cho vào nồi áp suất với ít nước rồi hầm trong 15 phút rồi tắt bếp. Om gân trong nồi áp suất khi nồi xả hết khí thì mở nắp.

- Thái thành miếng vừa ăn, rồi ngâm gân trong đá 10 phút, gân bò sẽ giòn lại.

- Sả cắt nhỏ rồi xay nhỏ, tắc cắt đôi, ớt sừng, ớt đỏ cắt từng lát.

- Nấu nước mắm:

- 1 lít giấm + 1 lít mắm + 1kg đường + 1 lít nước khuấy đều, cho lên bếp đun sôi, rồi để nguội.

- Bỏ một lớp sả vào hũ, một ít ớt, tắc (bỏ hạt), gân bò vừa cắt, đổ nước nước mắm vào ngâm.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn được thực hiện bởi bếp Herry Tran

Hà My

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gan-bo-ngam-sa-tac-mon-nhau-cuc-ton-bia-cho-ong-xa-d497428.html