Gắn bó cùng ngư dân, cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn có sự đóng góp rất lớn của báo chí và các lực lượng vũ trang, trong đó có Cảnh sát biển. Họ luôn song hành, hỗ trợ trong mọi mặt trận từ sản xuất, tuyên truyền đến công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 3005 động viên, thăm hỏi ngư dân gặp nạn.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 3005 động viên, thăm hỏi ngư dân gặp nạn.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ biển, đảo

Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước trong thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, an toàn, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam cùng các điều ước quốc tế có liên quan trên các vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát biển phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn, nhất là năng lực thực thi pháp luật.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát biển luôn bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, trực tiếp là của Cục Dân vận. Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn đóng quân tổ chức tốt công tác dân vận, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình: “Cảnh sát biển đồng hành với Ngư dân”. Qua hơn 2 năm thực hiện mô hình, các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã triển khai mô hình tại 13 xã, huyện đảo trên địa bàn của 11 tỉnh, thành ven biển.

Đặc biệt, hoạt động gắn với công tác thông tin, lực lượng cảnh sát biển đã thực hiện tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt bà con nhân dân trên các xã, huyện đảo và ngư dân ở các tỉnh ven biển trong cả nước về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tình hình biển đảo; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Đồng thời, tuyên truyền cho ngư dân gắn đánh bắt hải sản với bảo vệ tài nguyên, môi trường; không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ được hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho ngư dân.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng chỉ đạo các đầu mối đơn vị tổ chức và duy trì có hiệu quả công tác kết nghĩa, phối hợp hoạt động với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương nơi đơn vị đóng quân. Thông qua hoạt động kết nghĩa đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; trao đổi, thông tin tình hình địa bàn; gặp mặt đoàn kết quân dân, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện chính sách hậu phương Quân đội nhân dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của địa phương và đơn vị, Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Ngày thành lập Quân đội nhân dân và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, lan tỏa vẻ đẹp của “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển”; gắn xây dựng địa bàn đóng quân an toàn với xây dựng đơn vị an toàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển còn chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai. Từ năm 2018 đến nay, Lực lượng đã sử dụng 32 lượt tàu, xuồng thực hiện 31 vụ tìm kiếm cứu nạn, huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ để tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão,...

Trưởng thành nơi đầu sóng

Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, nhất là ở khu vực biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển ngày càng đa dạng hơn. Cùng với đó, đòi hỏi việc bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho chỉ huy, liên hiệp trong thực hiện các nhiệm vụ càng trở nên nặng nề, khó khăn hơn.

Để góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển…, các cán bộ, chiến sĩ ngành TTLL đã không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động tìm tòi học hỏi để làm chủ các trang thiết bị hiện đại, bảo đảm tốt TTLL thường xuyên cũng như cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được tập thể cán bộ, chiến sĩ ngành TTLL hoàn thành xuất sắc như trong đợt tham gia tìm kiếm máy bay của Malaysia bị mất tích vào tháng 3/2014, ngành thông tin của lực lượng đã đảm bảo 1.200 phiên liên lạc, phục vụ kịp thời cho chỉ huy, điều động lực lượng làm nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia.

Đặc biệt, trong những ngày biển Đông dậy sóng, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong điều kiện nguy hiểm, khó khăn, cường độ cao, căng thẳng, liên tục và dài ngày nhưng dưới sự chỉ huy, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, ngành thông tin các cấp trong lực lượng đã đảm bảo tốt thông tin từ sở chỉ huy Bộ Tư lệnh tới các đơn vị và trực tiếp tới các tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Qua đó, đã kịp thời truyền những tin tức quan trọng từ hiện trường về Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh, giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng có cơ sở để báo cáo cấp trên, đề ra những phương án, đối sách hợp lý.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Lực lượng Cảnh sát biển, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ngành thông tin Cảnh sát biển cũng được đầu tư đáng kể về phương tiện, trang bị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ huy của toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo chí đồng hành cùng Cảnh sát biển

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo, chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát biển, phối hợp với các cơ quan báo chí là một giải pháp quan trọng được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển xác định.

Theo đó, việc phối hợp tuyên truyền đã tạo nên sự đồng thuận cao của xã hội đối với các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tôn vinh và làm lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Theo đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam: Lực lượng cảnh sát biển mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí trong nhiều lĩnh vực, nhất là tuyên truyền kết quả triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống...

Đình Hợi

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/gan-bo-cung-ngu-dan-canh-sat-bien-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-post28615.html