Gắn biển Trung tâm sản xuất cây lâm nghiệp công nghệ cao Bắc Trung bộ

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ tháo gỡ những nút thắt mà ngành lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ phải đối mặt suốt thời gian dài, qua đó tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ.

 Long trọng giây phút khởi công.

Long trọng giây phút khởi công.

Chiều 30/11 tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ NN-PTNT và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức Lễ gắn biển “Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ”.

Đây là một trong 3 phân khu chức năng nằm trong Đề án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch sẽ tạo nên chuỗi giá trị ngành hàng liên kết hữu cơ, từ sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng thâm canh, khai thác, chế biến sản xuất gỗ, lâm sản ngoài gỗ đến sàn giao dịch gỗ tầm khu vực.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đóng vai trò quan trọng trong Đề án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: VK.

Các chuyên gia đầu ngành đánh giá, việc hình thành Trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đáp ứng nhu cầu về cây giống lâm nghiệp cho năng suất, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu trồng rừng gỗ lớn.

Quá trình hoạt động, Trung tâm sẽ tập trung ứng dụng chỉ thị phân tử, công nghệ chọn tạo giống đa bội; chuyển gen một số gen hữu ích (chống chịu sâu bệnh, gen chịu lạnh, chịu mặn…) vào các giống cây lâm nghiệp, gồm cả cây lấy gỗ, cây đặc sản và cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nhân giống, Trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phôi nhân tạo, hạt nhân tạo nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng…

Thứ trưởng Hà Công Tuấn tin tưởng Khu Đề án ứng dụng công nghệ cao sẽ là tiền đề đưa ngành lâm nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ cất cánh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, việc khởi công, xây dựng Trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ mang ý nghĩa rất quan trọng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và ngành Lâm nghiệp tỉnh nhà, đây thực sự là bước đi mang tính đột phá.

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ sớm khắc phục những vấn đề tồn tại, yếu kém của ngành lâm nghiệp suốt thời gian qua.

Hàng năm trung tâm sẽ tạo ra 200 triệu cây giống chất lượng cao, tạo ra nguồn gỗ có chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất và chế biến, từ đó sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An, toàn vùng Bắc Trung Bộ tăng nhanh.

Phát biểu tại Lễ gắn biển, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn khẳng định: Nghệ An có diện tích đất tự nhiên và đất có rừng lớn nhất cả nước, cùng với các tỉnh Bắc Trung Bộ là vùng nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển sản xuất lâm nghiệp, tương lai sẽ trở thành một vùng cung cấp nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng gỗ lớn.

Khu Lâm nghiệp công nghệ cao hình thành sẽ nâng tầm ngành lâm nghiệp Nghệ An cũng như khắp vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: VK.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư xây dựng “Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ” phục vụ cho cả vùng là phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của toàn ngành cũng như đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Qua đây sẽ góp phần quan trọng phát huy lợi thế, thế mạnh của các địa phương, sớm đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế -xã hội quan trọng của vùng và Quốc gia.

Thứ trưởng tin tưởng với sự cam kết mạnh mẽ của Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An và các bên liên quan, tin rằng Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ sẽ trở thành địa danh, thương hiệu lớn mạnh trong lĩnh vực sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Việt Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gan-bien-trung-tam-san-xuat-cay-lam-nghiep-cong-nghe-cao-bac-trung-bo-d278968.html