Gắn biển kiểm soát giả trên ôtô để vận chuyển hàng cấm

Sau hơn 3km tăng tốc, hai đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập bất hợp pháp đã bị bắt giữ cùng tang vật và xe ô tô mang biển soát giả mạo

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 10-11, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu – Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Quân (39 tuổi) và Nguyễn Đức Thọ (34 tuổi) – cùng trú ở thị xã Ayun Pa (Gia Lai) để lập thủ tục khởi tố, điều tra và xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Từ nguồn tin của người dân, trước đó vào sáng ngày 7-11, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm kinh tế Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Tây Hòa truy chặn xe ô tô du lịch nhãn hiệu Chevrolet Trailbazer mang BKS 79A-193.68 vận hành trên đường quốc lộ 29 qua địa phận xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa. Bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, người điều khiển xe ô tô là Nguyễn Đức Thọ cố tình đánh lái vào đường bê tông nội xã Hòa Tân Tây.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quân cùng tang vật bị thu giữ

Sau khi tăng tốc tẩu thoát hơn 3km, xe ô tô nêu trên va chạm với một người điều khiển xe máy, nên hai đối tượng Quân và Thọ vội vã “bỏ của chạy lấy người” nhưng đã bị công an vây bắt. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 16.510 gói thuốc lá Jet ngoại nhập bất hợp pháp vận chuyển từ Gia Lai xuống Phú Yên. Mở rộng kiểm tra, Công an huyện Tây Hòa phát hiện xe ô tô này đăng ký BKS 81A-151.09 tại Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, nhưng các đối tượng gắn BKS giả mạo 79A-193.68 để vận chuyển hàng cấm.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/gan-bien-kiem-soat-gia-tren-o-to-de-van-chuyen-hang-cam-519344/