Gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngày 10/10/2020, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Quận ủy - HĐND- UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

 Các đại biểu dự buổi Lễ

Các đại biểu dự buổi Lễ

Dự buổi lễ, về phía các đại biểu quốc tế và Trung ương có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia...

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi Lễ

Công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 27-5-2020, gồm các hạng mục: Cải tạo hệ thống kè xung quanh hồ (khoảng 1.452m) bằng kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn; Lát hè, đường dạo, bồn hoa bằng đá granit tự nhiên; Hạ ngầm đường dây điện lực, điện chiếu sáng, hệ thống tưới nước tự động xung quanh hồ; Cải tạo, thay thế thảm cỏ, thảm hoa; Cải tạo, bổ sung các trang thiết bị đô thị gồm: nhà vệ sinh công cộng, ghế ngồi, thùng rác, trụ uống nước sạch tại vòi...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, trong suốt quá trình triển khai thi công, các nhà thầu Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam - đơn vị thi công hạng mục kè; liên danh Công ty cổ phần Điện chiếu sáng và thiết bị Hồ Gươm - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng đô thị Hà Nội hạng mục hạ ngầm đường dây điện, chiếu sáng, hệ thống tưới nước tự động và lát hè, đường dạo; Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ và kiểm định xây dựng - Coninco, đơn vị tư vấn giám sát đã đảm bảo tốt an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo kỹ mỹ thuật đề ra. Việc kiểm tra vật tư, vật liệu đầu vào kiểm soát chặt chẽ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) cho lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.

Trong quá trình thi công, ngoài giám sát của chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn giám sát còn có có sự tham gia giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau 5 tháng triển khai thi công, đến nay công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật; góp phần hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị và cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xứng tầm di tích Quốc gia đặc biệt.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công trình.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các các dự án để kết nối, hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm: Tháp Hòa Phong, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hàng Thủy Tạ, Đền Vua Lê… và đặc biệt là dự án cải tạo, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) cho lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm

Sau khi thực hiện nghi thức gắn biển công trình tại vườn hoa gần Đền Ngọc Sơn, các đại biểu đã đi tham quan công trình và trò chuyện với người dân Thủ đô, du khách tham quan.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố đi tham quan công trình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí lãnh đạo Thành phố đi tham quan công trình và trò chuyện với người dân

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn và các đại biểu thành phố Hà Nội: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn thực hiện nghi thức gắn biển công trình tại vườn hoa gần Đền Ngọc Sơn.

Sau khi hoàn thành kè đã tôn thêm vẻ đẹp của hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng

Sau khi thực hiện Dự án chỉnh trang, tôn tạo hồ Hoàn Kiếm gồm các hạng mục như kè bờ hồ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, hồ Hoàn Kiếm mang một diện mạo mới, đẹp, phù hợp, hài hòa với cảnh quan Bờ Hồ và phố đi bộ

Tại buổi lễ, Tập thể Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO) - đơn vị thi công hạng mục kè hồ Hoàn Kiếm và cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc BUSADCO - ANh hùng lao động Hoàng Đức Thảo được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Công Thọ - Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gan-bien-cong-trinh-xay-dung-cai-tao-chinh-trang-khu-vuc-ho-hoan-kiem-398370.html