Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long

Sáng 10/7, TP Hạ Long tổ chức cắt băng khánh thành cụm công trình Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng); Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Hồng Hà). Đây là 2 trong 4 công trình tiêu biểu của TP Hạ Long chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng thầy, cô giáo, học sinh gắn biển công trình Trường mầm non Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng thầy, cô giáo, học sinh gắn biển công trình Trường mầm non Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng).

Cụm công trình Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng có tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, được hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 9 tháng triển khai thi công. Trong đó, Trường Mầm non Kỳ Thượng có tổng diện tích gần 2.000m2 với 8 phòng học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ.

Trường TH&THCS Kỳ Thượng có tổng diện tích trên 11.000m2 với 10 phòng học kết hợp nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ theo tiêu chuẩn. Bên cạnh các công trình xây dựng, thành phố đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo phục vụ nhu cầu cho các nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham quan cơ sở vật chất trường học.

Cụm công trình này được đưa vào sử dụng không chỉ giúp cho các nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy, học một cách tốt nhất, mà còn góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về việc đưa xã Kỳ Thượng ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các thầy, cô giáo, học sinh gắn biển công trình Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Hồng Hà).

Công trình Trường THCS Trần Quốc Toản được khởi công xây dựng từ cuối năm 2018, có tổng mức đầu tư hơn 69 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng trên 5.000m2, với 51 phòng học được bố trí đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh nhà trường. Khi đưa vào sử dụng, Trường THCS Trần Quốc Toản không chỉ tạo diện mạo cảnh quan đô thị thành phố thêm khang trang, hiện đại, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.

Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản đón nhận phần quà ý nghĩa của thành phố nhân dịp công trình được đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP Hạ Long đã trao tặng 50 triệu đồng cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng; 50 triệu đồng cho giáo viên, học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản để các trường chuẩn bị cho năm học mới.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/gan-bien-2-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tp-ha-long-2491119/