Gắn bảo vệ an ninh quốc phòng với thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, thời gian tới các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 23/1, tại Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019.

Dự Hội nghị gồm có: bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ; ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2018, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng cao. Các cấp ngành đã thực hiện tốt công tác vận động toàn dân tham gia quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền toàn dân tham gia phong trào BVANTQ, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt 28 loại mô hình làm nhiệm vụ BVANTQ ở cơ sở thu hút trên 7.148 quần chúng tham gia. Qua phong trào quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 4.900 nguồn tin, trong đó có 2.584 tin báo về tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá 985/1.164 vụ phạm pháp hình sự (đạt 84,6%), xử lý 1.993 đối tượng, thu hồi tài sản gần 6 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 148 vụ cháy, công tác chữa cháy kịp thời không để xảy ra thiệt hại về người. Công tác cứu hộ cứu nạn đạt nhiều kết quả. Phong trào Toàn dân PCCC đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo. Đã có 827 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, thời gian tới các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào TDBVANTQ, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

“Trước mắt là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc an toàn. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ các cấp. Đặc biệt tỉnh phải quan tâm xây dựng lực lượng an ninh cơ sở cả về vật chất lẫn tinh thần. Cùng với đó làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình hiệu quả và điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ...”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng 3 Cờ thi đua và 9 Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 106 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ 2018, trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và UBTƯ MTTQ Việt Nam về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2018, trong thực hiện mô hình cụm an ninh khu vực trên địa bàn giai đoạn 2013-2018 và phong trào Toàn dân PCCC năm 2018.

Linh Lan – H.Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/gan-bao-ve-an-ninh-quoc-phong-voi-thi-dua-yeu-nuoc-tintuc428361