Gần 960.000 cán bộ, đảng viên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được khai mạc sáng nay (27/3) nhằm mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương dự hội nghị tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương dự hội nghị tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Sáng nay (27/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội; cùng các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các ĐVSN trực thuộc T.Ư và điểm cầu ở các cấp cơ sở (tại những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật).

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (ảnh: VGP News)

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng (các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng là lãnh đạo chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy dự tại điểm cầu của địa phương, đơn vị mình); các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, đảng đoàn, đoàn thể T.Ư, đảng ủy trực thuộc T.Ư; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện nghiên cứu Lập pháp của UBTV Quốc hội; các đại biểu Quốc hội đang dự Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV không dự ở các điểm cầu địa phương, cơ quan, đơn vị (dự ở điểm cầu do Văn phòng Quốc hội bố trí tại tòa nhà Quốc hội).

Tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP, lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trưởng các tổ chức chính trị-xã hội TP, trưởng các Ban HĐND TP, Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP…

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Thành ủy Hà Nội

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tại phiên khai mạc, đại diện Ban Bí thư T.Ư Đảng cho biết, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27-28/3, sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề, có nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm truyền đạt.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Thành ủy Hà Nội

Tài liệu Hội nghị gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-414164.html