Gần 900 kg pháo Trung Quốc suýt lọt về Việt Nam

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã vượt biên sang Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép số pháo trên về Việt Nam

Ngày 20-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, mới đây tại đường vào Mốc 762 khu vực Lũng Muồi, xóm Rằng Rang, xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tuần tra, phát hiện bảy người có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển pháo nổ bằng mô tô.

Khi phát hiện lực lượng tuần tra áp sát, họ liền điều khiển xe mô tô bỏ chạy, vứt lại các thùng carton ở cạnh đường. Lực lượng tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ được H. V. D. trú tại tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường, lực lượng tuần tra thu giữ 30 thùng carton, mỗi thùng trọng lượng khoảng 29 kg bên trong có chứa pháo do Trung Quốc sản xuất. Tổng khối lượng gần 900 kg pháo.

Đồn biên phòng Ngọc Chung lấy lời khai H. V. D

Đồn biên phòng Ngọc Chung lấy lời khai H. V. D

Bước đầu, H. V. D. khai nhận đã vượt biên sang Trung Quốc, cùng các đối tượng (đã bỏ chạy thoát) vận chuyển trái phép số pháo trên qua khu vực Mốc 762 về Việt Nam giao cho một người đàn ông lạ mặt không rõ tên tuổi, địa chỉ.

Hiện vụ việc đã được Đồn Biên phòng Ngọc Chung hoàn chỉnh thủ tục và bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, xử lý

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/gan-900-kg-phao-trung-quoc-suyt-lot-ve-viet-nam-847287.html