Gần 900 bánh heroin đã bị thu giữ như thế nào?

Tối 27-3, một lượng ma túy cực lớn đã bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ cùng các đối tượng vận chuyển. 895 bánh heroin được chở trên một xe tải đi hướng từ quận Thủ Đức về huyện Hóc Môn. Liên tiếp trong thời gian qua, lực lượng Công an đã quyết liệt tấn công tội phạm ma túy, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy khủng.

Cất mẻ lưới lớn

20 giờ 30 ngày 27-3, Đội Cảnh sát giao thông An Sương, huyện Hóc Môn phát hiện nghi vấn đã ra lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính xe tải BKS 20C-166.23 đang lưu thông trên quốc lộ 22, hướng từ quận Thủ Đức về An Sương, huyện Hóc Môn.

Khi bị CSGT chặn xe kiểm tra hành chính, 2 nghi can đi trên xe tải đã xin đưa “tiền bồi dưỡng” để được đi tiếp nhưng bị CSGT từ chối và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Lúc này 2 người đi trên xe tải bỏ chạy. Tổ công tác 363 của Công an TP Hồ Chí Minh đang tuần tra trên địa bàn huyện Hóc Môn đã kịp thời đến phối hợp hỗ trợ bắt giữ 2 nghi can này.

Qua kiểm tra hành chính trên xe tải, cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng carton chứa nhiều gói bột được bọc kỹ. Kiểm đếm ban đầu cho thấy có 895 bánh chất bột trắng nghi là heroin. Qua đấu tranh, các nghi phạm khai đang giao heroin cho một người khác tại Hóc Môn.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng động viên tập thể, cá nhân tham gia vụ bắt giữ hơn 300kg ma túy.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng động viên tập thể, cá nhân tham gia vụ bắt giữ hơn 300kg ma túy.

Hai nghi phạm bị bắt giữ trong đường dây ma túy này này gồm: Jen Jong Chu (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và Nguyễn Đình Hồng (người Việt Nam, tài xế xe tải). Tại cơ quan điều tra, Jen Jong Chu khai thuê một địa điểm ở thị xã Dĩ An để làm kho chứa ma túy.

Chiều 28-3, Cơ quan điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét căn nhà nghi chứa ma túy thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tại căn nhà này, Công an phát hiện nhiều túi nilon nghi dùng để đóng gói ma túy nhưng không phát hiện ma túy.

Căn nhà này do 2 người Đài Loan (Trung Quốc) thuê vào đầu năm 2019. Người dân sống gần căn nhà kể, những người Đài Loan này thuê nhà và trả tiền thuê cả năm. Bình thường, những người này không làm gì và chỉ thấy xe tải chạy đến trước cửa rồi có người ra mở cửa cho xe tải chạy vào. Sau đó căn nhà lại được đóng kín.

Bước đầu điều tra, Cơ quan công an xác định, cầm đầu và tham gia đường dây ma túy này là một nhóm 4 người Đài Loan. Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam và “núp bóng” doanh nghiệp, thuê kho bãi ở Bình Dương để làm nơi cất giấu ma túy.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng thông tin thêm, cách đây 1 tháng, nhóm đối tượng trong đường dây này từng chuyển hàng từ kho ở Bình Dương đến một kho ở quận 10 rồi đưa về nhà xưởng ở huyện Hóc Môn, sau đó bốc hàng lên container để chuyển qua Trung Quốc. Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục truy bắt thêm các nghi can khác liên quan đường dây vận chuyển, mua bán ma túy này.

Tang vật của vụ án.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, rất có thể các đối tượng bị bắt giữ đang vận chuyển ma túy đêm 27-3 nằm trong đường dây của kẻ cầm đầu có tên Trần Vỹ (sinh năm 1986, người Đài Loan), bởi phương thức và thủ đoạn của chúng giống nhau. Đối tượng này đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Các đối tượng khai, số ma túy trên xe này được đưa đến một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn. Nhà xưởng này được các đối tượng thuê mở công ty kinh doanh keo dính dán điện. Sau đó, lô hàng này sẽ được xuất đi Đài Loan bằng đường biển với 5 thùng bên ngoài ghi là trà. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, cho thấy số thùng trà này giống như các thùng tang vật ma túy thu được tối 27-3.

Thiếu tướng Phan Anh Minh đặt vấn đề và giải đáp tại sao những ngày qua TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ án ma túy lớn như vậy. Theo ông Minh, khả năng số ma túy thu giữ tại ngã tư An Sương và số ma túy Bộ Công an triệt phá có cùng nguồn gốc từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar - Lào - Thái Lan). Tuy nhiên, có khả năng là hai đường dây này hoạt động độc lập. Ông cho rằng, hiện nay chúng ta đang đối mặt với tội phạm ma túy, khi loại tội phạm này xem đây là nơi trung chuyển, tái xuất ma túy sang các nước khác.

Theo nhận định của cơ quan điều ra, rất có thể các đối tượng vận chuyển ma túy nhận thấy TP Hồ Chí Minh là nơi “lý tưởng” để trung chuyển hàng ra các nước khác bởi kết nối giao thông tốt, rất nhanh và đa dạng từ đường hàng không, đến đường biển... Công tác quản lý còn yếu kém, thiết bị lạc hậu so với các nước trên thế giới nên đây cũng là một trong những nguyên nhân tội phạm ma túy lợi dụng để trung chuyển hàng...

Đối tượng Nguyễn Đình Hồng.

Quyết liệt tấn công tội phạm ma túy

Trước đó, ngày 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 11 nghi can (8 nghi can là người Trung Quốc, 3 nghi can là người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 26-3, Cục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy gồm: Huang Zai Wen (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông). Theo lời khai ban đầu của các nghi can, kẻ cầm đầu đường dây này là Wu He Shan. Cả 4 nghi can đều do Wu He Shan tuyển chọn trực tiếp, trong đó Huang Zai Wen là đàn em thân tín nhất.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, lô hàng 300 kg ma túy đá nói trên được băng nhóm này chuẩn bị xuất sang Đài Loan, có giá trị 600 tỉ đồng. Trước đó nữa, đường dây này còn tổ chức các vụ vận chuyển ma túy cực lớn vào Việt Nam, bị lực lượng chức năng thu giữ vào tháng 10-2018 và tháng 2-2019 với tổng cộng hơn 600 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 24-3, Cục đã phối hợp với cơ quan hải quan và cảnh sát Philippines mở rộng điều tra và phát hiện, thu giữ thêm 276 kg ma túy đá tại Manila (Philippines). Hiện đang điều tra mở rộng đường dây ma túy này.

Tại cuộc họp báo quý 1-2019 của Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy cho biết, trong giai đoạn cuối năm 2018, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã tấn công, triệt phá rất quyết liệt tội phạm ma túy ở phía Bắc, do vậy, rất có thể các đường dây ma túy đang “chuyển hướng” hoạt động vào khu vực Bắc miền Trung và phía Nam.

Chiều 28-3, đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh đã làm việc với Công an TP, biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá đường dây vận chuyển 895 bánh heroin... Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá cao thành tích, chiến công của cán bộ chiến sĩ các đơn vị và nhấn mạnh: Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay được lực lượng Công an TP triệt phá.

Cũng trong chiều 28-3, Thượng tá Ngô Thanh Bình cho biết, qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Wu He Shan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cắt rừng đánh sập đường dây ma túy khủng ở vùng biên

Cũng trong ngày 27-3, tại Quảng Bình, một lượng ma túy cực lớn với 110.000 viên hồng phiến đã bị bắt giữ. Kế hoạch triệt phá đường dây ma túy khủng này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước tết Nguyên Đán 2019.

Chiều 29 tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khi nhiều cơ quan, đơn vị cán bộ, công nhân viên đã về nghỉ tết đoàn viên bên gia đình thì tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình (BĐBP Quảng Bình), lãnh đạo đơn vị và ban chuyên án vẫn ngồi trong phòng họp đầy căng thẳng. Đại tá Nguyễn Văn Thiện đi đi lại lại, tay vẫn không rời bộ đàm khi trinh sát liên tục báo về, các đối tượng ma túy cộm cán trong tầm ngắm của chuyên án đang thay đổi phương thức, thủ đoạn liên tục để vận chuyển một lượng ma túy cực lớn vào Việt Nam.

Rất có thể chúng tuồn hàng vào trong những ngày tết Nguyên đán để tránh sự kiểm soát gắt gao khi lưu thông của các cơ quan chức năng. Nhiều chiến sĩ nhiều ngày liền trắng đêm nơi cửa rừng để đón lõng đối tượng chuyển hàng đi qua. Nhưng chúng đã không xuất hiện...

Các đối tượng vận chuyển ma túy ở Quảng Bình bị bắt cùng tang vật.

Sau nhiều lần cố tình đánh lạc hướng, thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng, 11 giờ 30 phút trưa 27-3, các đối tượng cộm cán trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuất hiện ở bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu biên giới Cha Lo, Quảng Bình khoảng 50km. Thông tin nhanh chóng được báo về, chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh chủ công phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) quyết định “cất vó” trước khi các đối tượng tuồn ma túy vào Việt Nam.

Vào buổi trưa, khi vắng người qua lại trên đường đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bất ngờ xuất hiện 3 chiếc ô tô nuối đuôi nhau lao vun vút về phía cửa khẩu. Ban chuyên án ra lệnh, ngay lập tức, lực lượng đánh án tổ chức vây bắt các đối tượng. Bị bất ngờ, các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng đánh án đã bắt gọn 4 đối tượng cùng tang vật.

Cả 4 đối tượng đều là người Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (sinh năm 1999), Lăm Mon Phô Ngam (sinh năm 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (sinh năm 1979), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (sinh năm 1957) đều mang quốc tịch Lào. Lực lượng đánh án thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào cùng nhiều tang vật có giá trị khác. Các đối tượng đã dùng vũ khí chống trả quyết liệt, một đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình bị đâm trọng thương.

Ban chuyên án đã dùng xe đưa đồng chí này về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cấp cữu, chữa trị. Ngay trong đêm 27-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia đánh án và đồng chí bị thương ở bệnh viện.

Sáng 28-3, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến tặng hoa chúc mừng, biểu dương và trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, ghi nhận, biểu dương lực lượng đánh án của BĐBP tỉnh đã mưu trí, dũng cảm triệt phá được nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy lớn trong thời gian qua.

Dương Sông Lam

Đức Hà

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/gan-900-banh-heroin-da-bi-thu-giu-nhu-the-nao-539209/