Gần 900.000 người trên thế giới tử vong do Covid-19

Tính đến 6h ngày 8-9, toàn thế giới có 27.475.245 ca mắc Covid-19, trong đó có 896.308 trường hợp tử vong và 19.562.711 bệnh nhân đã hồi phục.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Nice (Pháp). Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 7-9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, thế giới phải chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch tiếp theo Covid-19, đồng thời kêu gọi các quốc gia đầu tư hơn nữa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng. Quan chức WHO cũng cho rằng, đây không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải gánh chịu và lịch sử đã cho thấy đại dịch bùng phát là một thực tế cuộc sống.

Châu Âu

Ngày 7-9, phát biểu trước Ủy ban Y tế cộng đồng thuộc Nghị viện châu Âu, Phó Tổng Vụ trưởng về y tế và an ninh lương thực của Ủy ban châu Âu (EC) Sandra Gallina cho biết, dự kiến, các quốc gia thành viên Liên minh châu (EU) sẽ nhận được những liều vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối năm nay. Sau đó, khoảng giữa tháng 4-2021, vắc xin Covid-19 sẽ được cung cấp rộng rãi tại châu Âu.

Bộ Y tế Pháp ngày 7-9 cho biết, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 4.203 trường hợp so với ngày trước đó, lên tổng số gần 329.000 người, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 25 người, lên mức 30.726 ca tử vong. Pháp hiện là nước có số người tử vong do Covid-19 cao thứ bảy trên thế giới.

Tại Đan Mạch, sau khi số ca nhiễm mới Covid-19 có xu hướng tăng lên nhanh chóng, giới chức nước này cho biết các hoạt động tụ tập đông người ở thủ đô Copenhagen và 17 thành phố khác sẽ bị giới hạn ở mức 50 người.

Bộ Y tế Đan Mạch gọi sự gia tăng các ca lây nhiễm ở Copenhagen và các khu vực lân cận là “đáng lo ngại” và cho biết các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng ít nhất cho đến ngày 22-9. Cho đến nay, Đan Mạch đã ghi nhận 18.540 trường hợp nhiễm Covid-19 và 628 trường hợp tử vong.

Châu Á

Ngày 7-9, công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac Biotech cho biết loại vắc xin đang được thử nghiệm có tên CoronaVac đang cho thấy kết quả an toàn đối với người lớn tuổi trong các thử nghiệm ở giai đoạn đầu và giữa, dù hiệu quả kích hoạt phản ứng miễn dịch yếu hơn so với những người trẻ tuổi. Thử nghiệm được tiến hành trên 421 tình nguyện viên từ 60 tuổi trở lên cũng không gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, và 90% trong số này có mức độ kháng thể tăng lên đáng kể.

Ngày 7-9, phát biểu tại một buổi họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartanto cho biết, chính phủ nước này đã chi hơn 250 triệu USD để thanh toán trước cho hợp đồng mua vắc xin ngừa Covid-19. Quan chức này cũng thông báo trong năm tới, nước này dự tính sẽ dành 2,51 tỷ USD cho chương trình phát triển vắc xin kéo dài nhiều năm.

Châu Đại Dương

Ngày 7-9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này dự kiến sẽ nhận được lô vắc xin ngừa Covid-19 tiềm năng đầu tiên vào tháng 1-2021. Theo nhà lãnh đạo này, chính phủ Australia đã ký một thỏa thuận với công ty CSL để sản xuất hai loại vắc xin, một loại do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển, và một loại được phát triển trong phòng thí nghiệm riêng của CSL với Đại học Queensland.

Vắc xin AZD1222 của AstraZeneca đang trong quá trình đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở Anh, Brazil và Nam Phi và là một trong những loại vắc xin dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu.

Số ca dương tính mới trong ngày ở quốc gia Nam Bán cầu này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tuần qua. Trong ngày 7-9, nước này ghi nhận thêm 43 ca nhiễm mới và 9 trường hợp tử vong.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/977865/gan-900000-nguoi-tren-the-gioi-tu-vong-do-covid-19