Gần 90 nghìn lượt khách tham quan Triển lãm ô tô Việt Nam

Vietnam Motor Show 2018 đã đón hơn 88.000 lượt khách tham quan, chọn và mua xe.

Vietnam Motor Show 2018 đã đón hơn 88.000 lượt khách tham quan, chọn và mua xe

Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, tính đến chiều 26/10/2018, tức sau hai ngày mở cửa, Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 (Vietnam Motor Show - VMS 2018) đã đón hơn 88.000 lượt khách tham quan, chọn và mua xe. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn tại các gian hàng của 15 thương hiệu.

Ngoài việc được chiêm ngưỡng các mẫu xe tại VMS 2018, khách tới tham quan còn có cơ hội được nhận các phần quà giá trị tới từ các thương hiệu ô tô như: Chevrolet, Ford Việt Nam, Land Rover hay Toyota Việt Nam.

Vietnam Motor Show 2018 có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới đang thu hút sự chú ý của công chúng, với tất cả các phân khúc từ xe phổ thông tới xe hạng sang và xe thể thao. Đặc biệt, có tới gần 10 mẫu xe concept (xe ý tưởng), xe đặc biệt, xe hoàn toàn mới sẽ được các hãng mang tới trưng bày.

Những mẫu xe chiến lược, mới nhất của các hãng xe được mang tới trưng bày

Tổng thể triển lãm năm nay sẽ có quy mô lên tới gần 30.000 m2, bao gồm không gian trưng bày trong nhà, ngoài trời, các khu chức năng và các khu vực dành riêng cho hoạt động biểu diễn, trải nghiệm xe. Cụ thể, ngoài không gian trưng bày xe và khu chức năng trong nhà có diện tích gần 15.000 m2, VMS 2018 còn có khu vực trưng bày xe và hoạt động ngoài trời cũng góp một nửa quy mô của triển lãm. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như: chương trình siêu trình diễn xe hơi mạo hiểm Subaru Russ Swift Stunt Show đã làm nên tên tuổi của kỷ lục gia Guiness thế giới đến từ nước Anh – Russ Swift. Tiếp theo là chương trình trải nghiệm “Above & Beyond Tour” của thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc – Land Rover. Thương hiệu Ford cũng mang đến Chương trình lái thử và trải nghiệm các dòng xe Ford mới tại không gian mở của khu Phú Mỹ Hưng...

Cẩm Tú

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/gan-tram-ngan-luot-khach-tham-quan-vms-2018-trong-hai-ngay-dau-d275365.html