Gần 9,9 triệu ca mắc nCov toàn cầu, dịch có nguy cơ quay lại các thành phố lớn của Brazil

Hôm qua (26/6), thế giới có thêm 190.072 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 9.893.402 ca. Số ca tử vong là 495.799 ca, gồm 4.810 ca mới.

Người dân Nam Phi xếp hàng chờ xét nghiệm

Người dân Nam Phi xếp hàng chờ xét nghiệm

Tổ chức Y tế thế giới cho biết sáng kiến toàn cầu nhằm tăngtốc việc phát triển và sản xuất các phương pháp thử nghiệm, vaccine và các điêùtrị Covid-19 sẽ cần hơn 30 tỉ vào năm sau.

Mỹ có 2.548.954 ca mắc, gồm 44.366 ca mới. Số ca tử vong là127.373 ca, gồm 593 ca mới. Khi số ca mắc tăng lên ở bang Texas, Florida, cácquan chức 2 bang này ra lệnh cho các quán bar một lần nữa đóng cửa và áp đặt cáclệnh giới hạn chặt chẽ hơn tại các nhà hàng trong một nỗ lực đi ngược lại việcmở cửa nền kinh tế trong đại dịch. Trong khi đó tại bang New York, thống đốcAndrew Cuomo chỉ trích các bang mở cửa lại nền kinh tế trước khi kiểm soát đượcdịch và cho rằng việc các bang này phạm sai lầm là điều không thể phủ nhận. Ôngcho biết New York có số ca xét nghiệm dương tính ở mức thấp nhất với tỷ lệ1,3%, giảm đáng kể so với đỉnh dịch là 50%.

Brazil có 1.280.054 ca mắc, 46.907 ca mới. Số ca tử vong là56.109, gồm 1.055 ca mới. Tình hình Covid-19 đang lây lan tại các thị trấn nhỏhơn trong vùng nội địa Brazil, gây nguy cơ quay lại các thành phố lớn trong mộthiệu ứng có tên "boomerang" vì thiếu khả năng điều trị cho bệnh nhân. Sự tác độngcủa làn sóng lây nhiễm thứ 2 tại các trung tâm thành phố có thể khiến cho nỗ lựcmở cửa lại nền kinh tế trở nên phức tạp.

Nam Phi có 124.590 ca mắc, gồm 6.215 ca mới. Số ca tử vong là2.340 ca, gồm 48 ca mới. Nước này sẽ cho phép các sòng bạc, rạp chiếu phim, nhàhàng mở cửa trở lại khi tiếp tục nới lỏng việc mở cửa nền kinh tế, bất chấp sốca mắc đang tăng lên. Tháng trước, nước này bắt đầu nới lỏng các giới hạn áp đặtvào tháng 3 và cho phép mọi người quay trở lại nơi làm việc, thể dục, đi mua sắm...

Pháp có 162.936 ca mắc, gồm 1.588 ca mới. Số ca tử vong là29.788 ca, gồm 26 ca mới. Pháp có mức tăng ca mới cao nhất từ 30/5, trong khi đósố ca tử vong ở mức cao nhất trong 3 ngày. Tuy nhiên, số người nhập viện vìCovid-19 đã giảm mạnh, lần đầu tiên ở mức 9.000 người trong hơn 3 tháng.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Nga có 620.794ca mắc (6.800 ca mới), Ấn Độ có 509.446 ca mắc (18.276 ca mới), Iran có 217.724ca mắc (2.628 ca mới), Trung Quốc có 83.462 ca mắc (13 ca mới), Thụy Điển có65.137 ca mắc (303 ca mới), Argentina có 55.343 ca (2.886 ca mới), Indonesia có51.427 ca (1.240 ca mới)...

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gan-99-trieu-ca-mac-ncov-toan-cau-dich-co-nguy-co-quay-lai-cac-thanh-pho-lon-cua-brazil-20200627063801941.html