Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 24-10, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam tìm kiếm người mất tích, vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ...

* Bão số 8 hướng vào Tĩnh-Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sau đó là một vùng áp thấp. Từ đêm 24 đến ngày 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

* Ngày 24-10, ở vùng biển phía Đông Philippines có một ATNĐ đang hoạt động. Hồi 16 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (PHÚC THÁI)

8.984 cán bộ, chiến sĩ và 262 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, thiên tai xảy ra ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên từ ngày 6 đến 24-10 đã làm 123 người chết, 19 người mất tích, 813 ngôi nhà bị hư hỏng, 716ha lúa bị ngập, 3.962ha hoa màu bị ngập, hư hại, 6.168 con gia súc và 740.796 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện một số tuyến giao thông vẫn tắc do sạt lở: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 15 điểm, Quốc lộ 12A (đoạn Khe Ve-Cha Lo) tỉnh Quảng Bình; Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C (Km38-Km39), Quốc lộ 9E (Km25+700 - Km30), Quốc lộ 15 (Km562+200 ngập nước tại ngầm tràn), tỉnh Quảng Bình. Đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 267 xã (Hà Tĩnh: 74 xã, Quảng Bình: 85 xã, Quảng Trị: 72 xã, Thừa Thiên-Huế: 26 xã, Quảng Nam: 10 xã). Hiện còn 28 xã bị cắt điện (Hà Tĩnh: 6 xã, Quảng Bình: 8 xã, Quảng Trị: 10 xã, Thừa Thiên-Huế: 1 xã, Quảng Nam: 3 xã).

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đưa người dân xã Thạch Đài đến nơi an toàn. Ảnh: HUY CƯỜNG

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đưa người dân xã Thạch Đài đến nơi an toàn. Ảnh: HUY CƯỜNG

* Ngày 24-10, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam tìm kiếm người mất tích, vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và lương khô hỗ trợ giúp các địa phương ứng phó lũ lụt, khắc phục hậu quả, cụ thể: Quảng Bình: 1.480 thùng mì tôm, 103 thùng sữa, 31 thùng lương khô, 116 thùng nước, 50 thùng quần áo, 400 suất quà; Thừa Thiên- Huế: 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 10 máy bơm công suất lớn, 1.000 áo phao cứu sinh, 10,5 tấn lương khô; tỉnh Quảng Nam: 3 xuồng cứu sinh, 36 máy phát điện, 3 máy bơm công suất lớn, 1.000 áo phao cứu sinh, 10 tấn lương khô...

Về công tác ứng phó bão số 8, tính đến chiều 24-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản phối hợp với chính quyền các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu với 289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Về lực lượng sẵn sàng ứng phó bão số 8: Bộ đội: 41.639; dân quân tự vệ: 214.800 và 2.478 phương tiện các loại. (ĐIỆP )

Các đơn vị, địa phương tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị 10 tấn xúc xích và thịt viên, 2.000 bếp cồn và 400 triệu đồng; xuất cấp 30.000 lít và 20 tấn hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm, thủy sản cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị hạt giống để sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 4,24 tỷ đồng tiền mặt, 540.000USD và các mặt hàng nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp. Các địa phương khu vực miền Trung đã tập trung huy động và phân bổ tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân gồm: 78 tấn gạo, 72.725 thùng mì tôm, 7,7 tấn và 2.772 thùng lương khô, 9.996 thùng nước uống cùng 46,27 tỷ đồng. (NGỌC HÀ)

* Bộ Y tế đã cấp cho ngành y tế tỉnh Quảng Trị 100 cơ số thuốc, 700.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs; 50 bộ dụng cụ phòng, chống lụt bão, 600kg sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, thực phẩm (trị giá 150 triệu) và 100 triệu đồng. (AN AN)

* Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, sau 3 ngày phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, tính đến hết ngày 23-10, tổng cục đã nhận được 1,57 tỷ đồng từ sự đóng góp của các cá nhân, tập thể trong toàn lực lượng. Trước đó, 2,7 tấn gạo cùng 600 thùng mì tôm đã được các cục QLTT tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Bình Định... chuyển trực tiếp cho các gia đình vùng ngập lụt. (VŨ DUNG)

* Từ ngày 22 đến 24-10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ CHQS tỉnh điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng: Quất Lâm, Ba Lạt phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nam Định đến các xã Giao Nhân, Hồng Thuận và Giao Hương (Giao Thủy) để giúp nhân dân thu hoạch lúa bị ngập nước. (HỮU HỆ)

* Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa điều động 500 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện giúp nhân dân hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngay khi hành quân đến các địa phương thuộc thị xã Hương Trà; TP Huế (Thừa Thiên-Huế) và các xã thuộc huyện Cam Lộ (Quảng Trị), cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã bắt tay vào tổng dọn vệ sinh, nạo vét bùn lầy, thu gom rác thải tại các trục đường giao thông, trường học, công viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. (THANH HẢI - BÁ MINH)

* Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động xác định luôn sẵn sàng các phương án về lực lượng, phương tiện chi viện và hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; chủ động rà soát, kiểm tra các trụ sở làm việc, nơi đóng quân để có phương án di dời khi có nguy cơ mất an toàn; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, động viên, khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và có người thân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ. (TRẦN THỊ THU THẢO)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gan-9-000-can-bo-chien-si-tiep-tuc-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-641928