Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập

Sáng 1/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội đến các địa điểm làm thủ tục dự thi, bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.

Sáng 1/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội đến các địa điểm làm thủ tục dự thi, bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập.

Từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện đã đứng sẵn ở cổng trường THPT Chu Văn An, Hà Nội để giải tỏa ùn tắc giao thông, hướng dẫn phụ huynh và học sinh đến địa điểm làm thủ tục dự thi an toàn.

Phụ huynh căn dặn học sinh trước khi bước vào phòng làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập.

Thí sinh xem lại sơ đồ phòng thi, số báo danh.

Các em tranh thủ chụp lại danh sách phòng thi của mình.

Những thí sinh đến địa điểm thi muộn vội vàng chạy vào sân trường để làm thủ tục dự thi.

Những thí sinh đến muộn đã được học sinh trường THPT Chu Văn An hướng dẫn tìm kiếm phòng thi.

Mỗi phòng thi có từ 25-30 học sinh ở một số trường THCS.

Cán bộ coi thi đọc thể lệ dự thi và hướng dẫn quy chế thi tới thí sinh.

Những lưu ý thí sinh khi viết số báo danh, mã đề thi được cán bộ coi thi kẻ lên bảng để học sinh biết rõ hơn.

Bên ngoài cánh cổng trường, hàng nghìn phụ huynh "thấp thỏm" chờ đợi con làm thủ tục. Ai nấy đều mong ước con của mình sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 công lập đạt kết quả cao nhất.

Năm nay, các học sinh sẽ phải cạnh tranh để có suất vào hơn 100 trường THPT công lập của Hà Nội với tổng số hơn 64.400 chỉ tiêu, bao gồm cả hệ chuyên.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 21.400 học sinh (khoảng 25% tổng số thí sinh dự thi) sẽ phải theo học tại các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc trường ngoài công lập với mức học phí cao hơn, hoặc theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Do số lượng thí sinh dự thi giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái nên tỷ lệ chọi các trường cũng giảm. Tuy nhiên, gần sát ngày thi, cả học sinh và phụ huynh vẫn còn rất lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp này.

Bích Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/gan-86000-hoc-sinh-ha-noi-bat-dau-cuoc-chay-dua-vao-lop-10-cong-lap-916039.vov