Gần 800 người tử vong do sơ suất trong cách ly ở Australia

Sơ suất trong quy trình cách ly của bang Victoria không chỉ gây nên làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Australia mà còn khiến chính quyền bang này bị nhiều chỉ trích.

Cuộc điều tra về quá trình cách ly người dân trong khách sạn tại bang Victoria của Australia mới đây cho thấy, những sơ suất trong quá trình cách ly đã tạo nên làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai ở nước này, khiến hơn 18.000 người nhiễm bệnh và gần 800 người tử vong.

Những sơ suất của việc cách ly tại khách sạn đã bộc lộ nhiều lỗ hổng quản lý của chính quyền bang Victoria, khiến họ phải nhận nhiều chỉ trích./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gan-800-nguoi-tu-vong-do-so-suat-trong-cach-ly-o-australia/666520.vnp