Gần 800.000 người trên thế giới tử vong vì Covid-19

Tính đến 6h ngày 19-8, số người mắc Covid-19 trên thế giới đã lên đến 22.270.737 ca, trong đó có 782.796 trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa.

Châu Âu

Ngày 18-8, báo cáo của tổ chức từ thiện Streetlink cho biết, số người vô gia cư tại Anh đã tăng mạnh do dịch Covid-19. Đặc biệt tại thủ đô London, số người không có nhà, phải ngủ trên đường phố tăng 76% và chiếm tới 71% tổng số trường hợp trên cả nước. Ngày càng có nhiều người ngủ trên đường phố gọi điện cho tổ chức này vì họ lo ngại tình hình dịch bệnh và không biết phải đi đâu, đặc biệt là khi các dịch vụ và cơ sở mà họ thường dựa vào - như các trung tâm dành cho người vô gia cư, trung tâm cộng đồng, nhà vệ sinh công cộng - đã đóng cửa.

Ông Glen Bramley, giáo sư nghiên cứu về đô thị tại Đại học Heriot-Watt, cho rằng các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 đã làm nhiều người, nhất là lao động tự do và không chính thức, đa số là người nhập cư, lập tức mất việc làm và mất khả năng chi trả tiền thuê nhà. Một phần trong số này trở thành người vô gia cư trên đường phố.

Tại Đức, ngày 18-8, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo có thể không nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 khi nước này đang phải đối phó với sự gia tăng số ca nhiễm, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng bệnh. Thủ tướng A.Merkel nêu rõ số ca nhiễm trên khắp nước Đức đã tăng gấp đôi trong 3 tuần qua và cần ngăn chặn ngay xu hướng đáng lo ngại này. Bà nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn về quy định cách ly.

Chính phủ Pháp cho biết nước này sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc khi người dân chuẩn bị trở lại công sở. Theo Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne, khuyến cáo của Hội đồng y tế cộng đồng nhấn mạnh, khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè tháng 8 này, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại các nơi làm việc kín như các phòng họp, phòng có vách ngăn, hành lang kín...

Trong khi đó, ngày 18-8, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Lukasz Szumowski thông báo từ chức. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Thứ trưởng Janusz Cieszynski tuyên bố sẽ rời nhiệm sở. Việc các quan chức Bộ Y tế Ba Lan từ chức diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều chỉ trích về cách thức đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền ứng phó với đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao.

Châu Á

Chính phủ Indonesia vừa công bố một chương trình tín dụng vi mô (KUR) mới dành cho lao động bị mất việc và những người nội trợ sở hữu các doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp họ phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Iskandar Simorangkir cho biết, chính phủ đặt mục tiêu giải ngân các khoản tín dụng vi mô có tổng trị giá 12.000 tỷ rupiah (814 triệu USD) cho 3 triệu người từ nay đến cuối năm 2020. Ông I.Simorangkir hy vọng, chương trình sẽ được khởi động vào cuối tháng này.

Tại Lebanon, nhà chức trách đã thông báo về việc áp dụng lệnh phong tỏa mới và lệnh giới nghiêm vào ban đêm nhằm kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19. Bộ Nội vụ Lebanon cho biết, những biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21-8 và kéo dài trong 2 tuần. Động thái trên được cho là sẽ không ảnh hưởng tới công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ nhân đạo sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hôm 4-8.

Lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Tất cả các trung tâm mua sắm sẽ phải đóng cửa, các nhà hàng hạn chế giao hàng và giảm bớt thời gian hoạt động. Ngoài ra, việc tụ tập đông người cũng sẽ bị cấm. Sân bay sẽ hoạt động bình thường và các bộ phận sẽ chỉ bố trí một nửa số lượng nhân sự làm việc so với thời điểm bình thường.

Châu Mỹ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố, phe Dân chủ trong Quốc hội nước này sẵn sàng cắt giảm một nửa khoản tiền dành cho cứu trợ Covid-19, để đạt được thỏa thuận về đạo luật mới với Nhà Trắng và đảng Cộng hòa.

Trước đó, tháng 5-2020, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua mức cứu trợ trị giá hơn 3.000 tỷ USD. Hiện tại, đảng Dân chủ đề nghị cắt giảm tổng cộng 1.000 tỷ, song Nhà Trắng từ chối đề nghị này.

Tại Brazil, Cơ quan Giám sát dịch tễ quốc gia (Anvisa) cho biết, đã cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người loại vắc xin phòng Covid-19 tiềm năng được công ty dược phẩm Janssen, công ty con của Tập đoàn Johnson & Johnson phát triển.

Brazil là quốc gia chịu tác động nặng nề thứ hai thế giới bởi đại dịch Covid-19 với số ca nhiễm và tử vong chỉ đứng sau Mỹ, điều này khiến nhiều công ty tìm cách thử nghiệm lâm sàng vắc xin tại đây. Theo Anvisa, vắc xin của Johnson & Johnson là loại vắc xin tiềm năng thứ tư được cho phép thử nghiệm trên người tại Brazil.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Phương Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/976261/gan-800000-nguoi-tren-the-gioi-tu-vong-vi-covid-19