Gần 80 nhân viên người bản địa bị Đại sứ quán Czech tại Nga sa thải

Theo Tass, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech Eva Davidova tại Moscow cho biết sẽ sa thải 79 nhân viên người Nga vào cuối tháng 5.

"Tính đến ngày 21/5, 71 nhân viên địa phương của Đại sứ quán Czech tại Moscow đã nhận được thông báo sa thải. Đến cuối tháng 5, dự kiến sẽ có thêm 8 nhân viên bị sa thải. Do đó, tổng số nhân viên bị sa thải là 79 người", bà Eva nói.

Gần 80 nhà ngoại giao bị Đại sứ quán Czech tại Nga sa thải.

Gần 80 nhà ngoại giao bị Đại sứ quán Czech tại Nga sa thải.

Trong số đó có các nhân viên của Nhà Czech ở Moscow, nơi đóng vai trò là trung tâm văn hóa đất nước ở thủ đô của Nga. Một khách sạn và một nhà hàng ẩm thực Czech sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhân sự.

Trước đó, Nga và Cộng hòa Czech đã đồng ý về việc tăng số lượng nhân viên của họ trong các cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ đô của cả hai nước. Mỗi đại sứ quán sẽ có 7 nhà ngoại giao và 25 nhân viên hành chính và kỹ thuật.

Ngày 17/4, nhà chức trách Czech cho rằng Moscow có liên quan đến vụ nổ tại kho chứa Vrbetice ở miền đông nước này khiến 2 người thiệt mạng. Sau đó, Praha trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga, cho rằng họ là sĩ quan tình báo.

Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối động thái này và tuyên bố 20 nhân viên của Đại sứ quán Czech tại Moscow "không có tư cách" ở lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng trong 7 năm qua, Praha không có căn cứ cũng như bằng chứng nào để buộc tội Nga liên quan đến vụ Vrbetice.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-80-nhan-vien-nguoi-ban-dia-bi-dai-su-quan-czech-tai-nga-sa-thai-140213.html