Gần 8.000 ca nhiễm mới trong ngày, Nga có số người mắc COVID-19 vượt 114.000

Nga có thêm gần 8.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 114.431 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 7.933 ca mắc COVID-19 ở 85 khu vực, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 114.431. Ngoài ra, có thêm 96 người chết vì dịch bệnh, đưa số ca thiệt mạng lên 1.169.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30/4 thông báo với Tổng thống Putin việc ông bị nhiễm virus corona và đang phải tự cách ly. Thủ tướng Nga cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục vận hành và ông sẽ làm việc từ xa.

Nga ghi nhận thêm gần 8.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. (Ảnh: Reuters)

Nga ghi nhận thêm gần 8.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin sau đó bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov đảm nhận quyền điều hành Chính phủ Nga.

Ông Mishustin là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga được xác nhận mắc COVID-19.

Đợt bùng phát COVID-19 của Nga tới chậm hơn các nước khác. Các trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia này bắt đầu tăng mạnh vào tháng trước. Tới ngày 30/4, số ca nhiễm vượt mốc 100.000 trường hợp.

Trong cuộc họp hồi đầu tuần, Tổng thống Putin cảnh báo Nga vẫn chưa tới đỉnh dịch. Trong khi đó các quan chức y tế cảnh báo, số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh nếu người dân bỏ qua các biện pháp chống dịch trong kỳ nghĩ lễ dài vào đầu tháng 5.

Video: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhiễm virus corona

Nga hiện áp đặt lệnh phong tỏa từ cuối tháng 3, đồng thời cắt giảm hàng loạt các chuyến bay trong nước và quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ 8 trên thế giới. Tuy nhiên, số người chết vì COVID-19 ở Nga thấp hơn nhiều so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/gan-8000-ca-nhiem-moi-trong-ngay-nga-co-so-nguoi-mac-covid-19-vuot-114000-ar543487.html