'Gần 70% người bị tai nạn giao thông tại Việt Nam là trụ cột kinh tế'

Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, độ tuổi của nạn nhân tai nạn giao thông rơi chủ yếu vào nhóm tuổi từ 18-55 tuổi, chiếm gần 70%.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo đại diện cơ quan chức năng, gần 70% người bị tai nạn giao thông tại Việt Nam là trụ cột kinh tế, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ chủ yếu.

Tại buổi thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào sáng 11/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết theo thông lệ 10 năm qua, cứ đến tuần thứ 3 của tháng 11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tổ chức các hoạt động vì nạn nhân tai nạn giao thông “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại.” Trong đó, có hoạt động thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban, ông Khuất Việt Hùng cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ nói chung, tại Bệnh viện Việt Đức nói riêng, đã hỗ trợ tốt nhất các điều kiện về nhân lực, vật lực, luôn túc trực cấp cứu kịp thời cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông và người bệnh.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, dù tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, độ tuổi của nạn nhân tai nạn giao thông rơi chủ yếu vào nhóm tuổi từ 18-55 tuổi, chiếm gần 70%. Nếu tính toán riêng, nhóm nạn nhân tai nạn giao thông từ 27 tuổi trở xuống chiếm khoảng 35%.

“Vì vậy, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tai nạn giao thông hàng năm cướp đi của nền kinh tế Việt Nam khoảng 2,5% tổng GDP. Một phần nguyên nhân của sự thiệt hại khủng khiếp này chính là do một phần lực lượng nam giới là trụ cột kinh tế của gia đình, xã hội gặp tai nạn giao thông,” ông Hùng nói.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Việt Đức) cho biết theo thống kê, trung bình mỗi năm, bệnh viện phải tiếp đón 15.000-17.000 trường hợp bệnh nhân tai nạn giao thông, tai nạn thương tích.

Riêng chín tháng năm 2020, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận khoảng 11.700 trường hợp. Trong số này, tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương sọ não chiếm tới 48%; Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn cao trong máu chiếm 17,5% và những bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông chiếm tới 3,5%.

“Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân là nam giới bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não chiếm tới 70%. Trong đó, độ tuổi từ 20-50 (độ tuổi lao động chính) vào khoảng 68%. Các bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến Bệnh viện Việt Đức chủ yếu là nam giới trong độ tuổi lao động, là lực lượng lao động chính trong gia đình,” bác sĩ Hùng tiết lộ.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao tặng 10 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất tới các gia đình có nạn nhân gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp đến phòng bệnh thăm hỏi từng bệnh nhân chấn thương nặng do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là bé Trần Thành Công (3 tuổi, trú tại thôn Trung Thứ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Bên giường bệnh, chị Phương là mẹ của bệnh nhân chia sẻ trong nước mắt, bé Công bị tai nạn trong hoàn cảnh trở trêu khi đang đang chơi ở khoảng sân trước nhà, bất thình lình chiếc xe máy do hai học sinh cấp 3 đang lưu thông trên đường đâm thẳng vào bé.

Sau tai nạn, Công được các bác sĩ chẩn đoán bị máu đọng màng cứng, vùng mặt bên phải bị sưng nặng. Trải qua 3 ngày điều trị tại bệnh viện Việt Đức, hiện ánh mắt của đứa trẻ 3 tuổi vẫn chưa hết vẻ sợ hãi trước tai nạn bất ngờ ập tới.

Bản thân chị Phương ở nhà làm nội trợ, chồng làm nghề tôn sắt, chị cho hay: “Sau vụ việc đáng tiếc Công gặp phải, gia đình lại tiếp tục nhận tin dữ ông nội Công ở nhà cũng vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Kinh tế gia đình như bên vực thẳm...”./.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/10/2020, toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người.

So với 10 tháng của năm 2019, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chi khi số vụ tai nạn giảm 2.598 vụ (giảm 18,2%), số người chết giảm 862 người (giảm 13,6%), số người bị thương giảm 2.243 người (giảm 20,6%).

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gan-70-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-tai-viet-nam-la-tru-cot-kinh-te/676315.vnp