Gần 7.000 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà sau 11 tháng đầu năm 2019

Tính riêng trong tháng 11 vừa qua, đã có gần 700 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông (TNGT).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ TNGT, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người.

Nếu tính tổng sau 11 tháng, cả nước xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ (giảm 5,56%), số người chết giảm 520 người (giảm 6,94%), số người bị thương giảm 962 người (giảm 7,34%).

Tại đây đường bộ tiếp tục là "điểm đen" của TNGT trên cả nước. Thống kê cho thấy sau 11 tháng, đường bộ xảy ra 15.676 vụ TNGT, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người.

Mặc dù tình hình TNGT hàng năm đều giảm cả 3 tiêu chí, song số vụ TNGT xảy ra ở nước ta so với các nước trên khu vực và thế giới vẫn ở mức cao.Có nhiều vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng về người xảy ra trong thời gian qua.

Nguyên nhân chính khiến tình trạng TNGT có những diễn biến phức tạp chủ yếu do hạ tầng giao thông vẫn còn bất cập. Bên cạnh đó, ý thức người tham gia giao thông vẫn chưa cao.

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/gan-7-000-nguoi-ra-duong-va-vinh-vien-khong-tro-ve-nha-sau-11-thang-dau-nam-2019/20191126101456238