Gần 600 cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao đã tiêm vaccine ngừa Covid-19

Trong 2 ngày 13-14/5, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho gần 600 cán bộ nhân viên trong Bộ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho gần 600 cán bộ, nhân viên trong đợt đầu tiên. (Ảnh: Xuân Nga)

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho gần 600 cán bộ, nhân viên trong đợt đầu tiên. (Ảnh: Xuân Nga)

Những trường hợp tiêm vaccine Covid-19 lần này gồm những đồng chí thường xuyên trực tiếp tham gia phục vụ hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước cùng các cán bộ, thân nhân sắp lên đường nhận nhiệm vụ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, giúp bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ ngoại giao công tác trong môi trường quốc tế, luôn nỗ lực hết mình để nâng cao thực lực và vị thế đất nước, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Cùng với Y tế, Quốc phòng và Công an, Bộ Ngoại giao nằm trong nhóm cơ quan trung ương đầu tiên được tiêm vaccine trong đợt này. Việc tiêm nhắc lại mũi 2 và tiếp tục tiêm chủng cho những trường hợp khác theo quy định của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ sẽ được triển khai phù hợp với tiến độ bổ sung vaccine trong thời gian tới.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gan-600-can-bo-nhan-vien-bo-ngoai-giao-da-tiem-vaccine-ngua-covid-19-145266.html