Gần 58 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác

Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo 'Công tác nghi lễ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ'.

Hội thảo khẳng định: Nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là nghi lễ quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ trực tiếp làm nhiệm vụ nghi lễ đã tự nghiên cứu, kế thừa, vận dụng, tổ chức thực hiện, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình làm nhiệm vụ để từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng nghi lễ tại Lăng Bác.

Nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các nghi thức sinh hoạt chính trị, văn hóa thường xuyên đi vào nền nếp, được củng cố, bổ sung và có bước phát triển mới; chất lượng thực hiện nghi lễ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vị thế đất nước, sự thống nhất, chính quy, hùng mạnh của quân đội.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo, sáng 16/8

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo, sáng 16/8

Theo báo cáo của BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hiện 375.120 ca gác và thực hiện đổi gác tiêu binh danh dự của Lăng; 72.765 ca tiêu binh thi hài, đón tiếp gần 58 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có gần 10 triệu lượt khách quốc tế.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nên truyền thống: “Trung hiếu, vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, góp phần giữ vững hình ảnh đẹp của người lính cận vệ bên Lăng Bác.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/gan-58-trieu-luot-nguoi-vao-lang-vieng-bac-1453478.tpo