Gần 545.000 người được hưởng chính sách dân công hỏa tuyến

Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/CP-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn Quân khu 4 đã có gần 545.000 người được giải quyết chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến với hơn 1.200 tỷ đồng.

Sáng 22/8, tại TP Vinh, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 24, Ban chỉ đạo 24 Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/CP-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu.

Qua 4 năm thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 24 Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, chỉ huy các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, tích cực. Đến nay, toàn Quân khu đã có 544.693 người được giải quyết chế độ với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, gần 50.000 người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu 5 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân. Ảnh: Lê Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu 5 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân. Ảnh: Lê Thắng

Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân và đối tượng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, đã có 9 tập thể, 14 cá nhân đã được Quân khu 4 khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Lê Thắng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/gan-545000-nguoi-duoc-huong-chinh-sach-dan-cong-hoa-tuyen-251902.html