Gần 500 người dân Bắc Giang được khám, cấp thuốc miễn phí

Ngày 28/6, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại hai xã Đồng Kỳ và Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đồng hành với chương trình là đội ngũ bác sĩ và cán bộ nhân viên thuộc Bệnh viện mắt Hà Nội 2, Phòng khám Đa khoa ELISE, Công ty CP dược phẩm NUKA.

Tham dự buổi khám bệnh, cấp phát thuốc sáng 28/6 tại trạm y tế xã Đồng Kỳ (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) còn có ông Ngô Văn Tâm - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Yên Thế, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Hội CTĐ huyện Yên Thế; Phòng Y tế huyện...

Chương trình do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức, đồng hành với chương trình là đội ngũ bác sĩ và cán bộ nhân viên thuộc Bệnh viện mắt Hà Nội 2, Phòng khám Đa khoa ELISE, Công ty CP dược phẩm NUKA.

Chương trình do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức, đồng hành với chương trình là đội ngũ bác sĩ và cán bộ nhân viên thuộc Bệnh viện mắt Hà Nội 2, Phòng khám Đa khoa ELISE, Công ty CP dược phẩm NUKA.

Tại Trạm y tế hai xã Đồng Kỳ và Hồng Kỳ, các bác sĩ, trong đoàn đã thăm hỏi, tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân trên địa bàn hai xã này, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân tin tưởng đến khám bệnh tại nơi tổ chức chương trình khám miễn phí.

Người dân đến khám bệnh được đón tiếp, trợ giúp chu đáo.

Các bác sĩ khám bệnh cho người dân

Đây là hoạt động xã hội từ thiện thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác xã hội hóa y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, nhằm góp phần tạo điều kiện cho những gia đình nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn có cơ hội được khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí.

Dự buổi khám bệnh, hỗ trợ y tế này, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ngô Văn Tâm xúc động cảm ơn Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống và Đoàn y bác sĩ đã có việc làm rất thiết thực, hỗ trợ cùng huyện trong việc chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Ma Thị Thìn Nga - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang - cũng ghi nhận việc làm đầy ý nghĩa này và mong rằng qua đó sẽ tạo hiệu ứng tích cực để các tổ chức xã hội, các nhóm cộng đồng quan tâm trợ giúp nhiều hơn nữa đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, nhà báo Đinh Bá Tuấn - Tổng biên tập Báo - chia sẻ về các hoạt động nhân đạo thường xuyên được Báo tổ chức với sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân thiện tâm. Nhà báo Đinh Bá Tuấn cảm ơn các y bác sĩ đã không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt, đồng hành cùng chương trình khám, cấp phát thuốc cho đồng bào ở huyện Yên Thế.

"Đây là minh chứng cho tấm lòng cao đẹp của các lương y, của những người được trao sứ mệnh chăm lo sức khỏe nhân dân. Mong rằng, Báo sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các bác sĩ, cán bộ nhân viên của Bệnh viện mắt Hà Nội 2, Phòng khám Đa khoa ELISE và Công ty CP dược phẩm NUKA trong các chương trình xã hội từ thiện tiếp theo".

Một số hình ảnh tại buổi khám và cấp thuốc miễn phí, chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019 ở hai xã Đồng Kỳ và Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang:

Những người dân tại hai xã Đồng Kỳ và Hồng Kỳ được tư vấn khám bệnh miễn phí.

Nhiều người dân, phần đông là những người cao tuổi xếp hàng chờ khám sức khỏe.

Kiểm tra mắt cho người dân.

Dù thời tiết oi nóng, các bác sĩ vẫn nhiệt tình và cẩn thận khám bệnh cho người dân.

Các bác sĩ thăm khám cẩn thận cho từng người dân.

Khu vực đo huyết áp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng đoàn bác sĩ khám bệnh tại chương trình - kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe của từng người dân đến khám.

Sau khi có kết luận khám bệnh tổng quát và kê đơn, người dân được phát thuốc miễn phí.

Ng. Cường - Q. Vững

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/gan-500-nguoi-dan-bac-giang-duoc-kham-cap-thuoc-mien-phi-22024