Gần 500 công nhân công ty may mặc ở Hải Dương tạm nghỉ việc để cách ly tại nhà

Gần 500 công nhân Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam tạm nghỉ việc, cách ly tại nhà do liên quan tới ca bệnh 907 mắc COVID-19.

Sáng 16/8, trả lời PV VTC News, ông Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết: Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam cho 480 công nhân nghỉ việc, cách ly tại nhà do có liên quan tới ca bệnh 907 mắc COVID-19. Trong đó có 400 người ở xã Thanh Khê và Cẩm Chế (huyện Thanh Hà); 80 người làm việc, tiếp xúc gần với 2 trường hợp F1 là mẹ kế và mợ bệnh nhân số 907.

Chiều 15/8, doanh nghiệp này phun khử khuẩn toàn bộ công ty. Đồng thời, doanh nghiệp trang bị nước sát khuẩn, yêu cầu các xưởng vệ sinh khu làm việc, nâng cao ý thức phòng chống dịch khi đi làm cũng như về nhà.

Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam cho gần 500 công nhân nghỉ việc cách ly tại nhà. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam cho gần 500 công nhân nghỉ việc cách ly tại nhà. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Ngày 15/8, một công ty da giày ở huyện Thanh Hà cũng cho 35 công nhân ở các xã Cẩm Chế và Thanh Khê nghỉ việc, phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Hà chỉ đạo các xã tăng cường công tác kiểm soát dịch, không bỏ lọt trường hợp F1.

Huyện hiện có 7 chốt kiểm dịch, trong đó có 2 chốt ở tỉnh lộ 390 và 390B; 2 chốt ở thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế), 2 chốt tại xã Thanh Khê và 1 chốt xã Tân An.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, đến thời điểm hiện tại, các trường hợp liên quan ca bệnh 907 cho kết quả ban đầu âm tính SARS-CoV-2 nên ban lãnh đạo Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam sẽ xem xét cho công nhân đi làm trở lại sớm.

Như VTC News đưa tin, bệnh nhân 907 là anh Đ.M.Q (SN 2003), trú tại thôn Nhân Lư (xã Cẩm Chế) là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương) được 2 tháng nay. Hằng ngày, bệnh nhân làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 28/7, bệnh nhân 907 đi mua thẻ điện thoại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương) bằng xe máy, sau đó trở về quán. Đến 7h30 ngày 10/8, anh M. đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương về quê thôn Nhân Lư. Đến 14h cùng ngày, anh đi ô tô cùng cậu ruột về nhà ông, bà ngoại tại thôn Xuân An (xã Thanh Khê) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, bệnh nhân cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở thôn Nhân Lư và 14h45 cùng ngày, anh đi xe bus tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương lên nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gan-500-cong-nhan-cong-ty-may-mac-o-hai-duong-tam-nghi-viec-de-cach-ly-tai-nha-ar564141.html