Gần 500 cán bộ, đoàn viên Bệnh viện Quân y 103 tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 23-4, gần 500 cán bộ, bác sĩ, đoàn viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tham gia hiến máu tình nguyện.

Với ý thức sẵn sàng hiến máu cứu người bệnh vào bất kỳ thời điểm nào, cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 103 thường xuyên đăng ký hiến máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu bệnh nhân vào những thời điểm khó khăn khi nguồn dự trữ máu của bệnh viện khan hiếm.

Đại tá Tạ Việt Hưng, Chủ nhiệm Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Quân y 103 cho biết: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Người nhận máu không chỉ nhận sự sống mà còn nhận được cả sự sẻ chia, tình cảm, sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và người cho máu nói riêng. Những giọt máu quý giá và ấm áp tình người của các đồng chí hôm nay sẽ đem lại sự sống và hạnh phúc cho nhiều người, nhiều gia đình và cho xã hội. Trong năm 2018, Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp với các đơn vị, học viện nhà trường trong và ngoài quân đội tổ chức được nhiều đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 10 nghìn đơn vị máu. Hiện nay 100% nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị của Bệnh viện Quân y 103 là của người hiến máu tình nguyện.

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân y 103 sáng 23-4:

 Đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Làm thủ tục xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu tình nguyện.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 tiến hành lấy máu.

Hiến máu là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 103.

Hằng năm, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 lần hiến máu tình nguyện dành cho cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ tại bệnh viện.

Tin, ảnh: LÊ CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gan-500-can-bo-doan-vien-benh-vien-quan-y-103-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-572382