Gần 50.000 người chết vì va chạm tàu hỏa, Ấn Độ xây 3.000 km rào chắn

Ấn Độ sẽ lập kế hoạch xây dựng 3.000 km rào chắn dọc theo một số tuyến đường sắt để giảm số lượng người thương vong vì tai nạn giao thông do va chạm với tàu hỏa.

Theo Guardian, Bộ Đường sắt nước này cho biết họ sẽ xây dựng một bức tường cao 2,7 mét bằng bê tông dọc theo các khu vực đông dân cư của mạng lưới đường sắt.

Báo Indian Express cho biết Bộ Đường sắt Ấn Độ đưa ra quyết định này sau vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào tháng trước ở bang Punjab, khi một chiếc tàu lao vào đám đông đang ăn mừng lễ hội Dusshera, khiến 61 người thiệt mạng.

Đoạn băng về vụ tai nạn được phát sóng trên truyền hình quốc gia và sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng, khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao người dân lại được phép tụ tập trên đường tàu đang hoạt động.

Theo thống kê của bộ đường sắt, trong vòng ba năm qua, 49.800 người đã thiệt mạng vì va chạm với tàu hỏa. Các quan chức cho biết nhiều nạn nhân thiếu quan sát vì sử dụng điện thoại.

Một người vác xe đạp đi qua các tuyến đường ray ở bang Punjab. Ảnh: AFP.

Một người vác xe đạp đi qua các tuyến đường ray ở bang Punjab. Ảnh: AFP.

Tại Ấn Độ, mỗi ngày có 12.000 chuyến tàu hoạt động mang theo hơn 23 triệu hành khách. Con số này còn lớn hơn dân số của Phần Lan, Slovakia, Na Uy và Ireland cộng lại.

Tuy nhiên hệ thống đường sắt già cỗi của Ấn Độ đang trở nên thiếu an toàn trầm trọng, hơn 33.700 người thiệt mạng vì tai nạn liên quan đến tàu hỏa trong năm 2015. Hầu hết tai nạn xảy ra khi hành khách rơi xuống từ trên nóc tàu hoặc bị đâm trên đường ray.

Theo thống kê của cảnh sát, chỉ riêng trong giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 8/2018, 18.847 người đã thiệt mạng trong các tai nạn đường sắt diễn ra ở thành phố Mumbai.

Một bản báo cáo vào năm 2012 mô tả số lượng thương vong cao trong các tai nạn đường sắt giống như “một cuộc thảm sát”, nhưng chính phủ Ấn Độ cho rằng con số này tỷ lệ thuận với các quốc gia khác, và vì mạng lưới đường sắt quy mô khổng lồ của nước này, số người thiệt mạng cũng sẽ cao hơn.

Bộ Đường sắt đã bắt đầu xây dựng hơn 1.600 km rào chắn bê tông, nhưng họ cho biết dự án đang diễn ra chậm hơn so với kế hoạch vì gặp phải sự phản đối của người dân địa phương. Gạch và sắt thép được sử dụng để xây dựng rào chắn cũng là mục tiêu của những tên trộm.

Đã từng có một hàng rào chắn ở khu vực đường tàu nơi diễn ra lễ hội Dusshera, nhưng những người tham dự đã leo qua để tiến vào khu vực đường tàu, với mục đích có vị trí tốt để xem lễ hội.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-50000-nguoi-chet-vi-va-cham-tau-hoa-an-do-xay-3000-km-rao-chan-post893626.html