Gần 5 giờ vật lộn chữa cháy, 4 người trong gia đình thoát ra an toàn

Đêm 17/9, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước ở Tiên Yên (Quảng Ninh) cháy lớn, khiến lực lượng chức năng phải mất gần 5 giờ dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế lửa trong vụ hỏa hoạn (Ảnh cắt từ MXH)

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế lửa trong vụ hỏa hoạn (Ảnh cắt từ MXH)

Sáng 18/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết: Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn, đồng thời tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình gặp hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống…

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 17/9, người dân thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) phát hiện đám cháy lớn phát ra từ căn hộ và là nơi kinh doanh thiết bị điện, nước, ống nhựa… của gia đình anh Vũ Văn Đông ở cùng thôn. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao khiến người dân hốt hoảng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Tiên Yên đã huy động 3 xe cứu hỏa, 1 xe tưới nước của Công ty Môi trường 2, máy xúc cùng một số xe tải chở nước đến hiện trường. Nhưng do nhà rộng, kinh doanh nhiều mặt hàng lại xây và bịt kín bằng tôn, thép gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Phải đến gần 1 giờ sáng thì đám cháy mới được khống chế, khiến toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình anh Đông bị thiêu rụi hoàn toàn.

May mắn, vợ chồng anh Đông cùng 2 con nhỏ, đứa nhỏ hơn 1 tuổi, đứa lớn gần 4 tuổi đã thoát ra ngoài an toàn. Theo tính toán sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho gia đình anh Đông khoảng 2 - 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu của gia đình vụ cháy, theo gia đình anh Đông là do chập điện.

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gan-5-gio-vat-lon-chua-chay-4-nguoi-trong-gia-dinh-thoat-ra-an-toan-d479720.html