Gần 400 người thương vong sau cuộc xung đột ở Dải Gaza

Ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng và 376 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra ngày 5/10 giữa người biểu tình Palestine và binh lính Israel ở phía Đông Dải Gaza.

Giới chức Dải Gaza cho biết trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Các binh lính Israel đã nổ súng vào người biểu tình ở phía Đông Gaza. Khoảng 192 người bị thương đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 126 người bị bắn.

Người biểu tình Palestine chạy trốn làn đạn hơi cay của binh sĩ Israel trong xung đột tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 28/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 20.000 người Palestine đã biểu tình gần khu vực hàng rào an ninh biên giới, đốt lốp xe và ném lựu đạn cùng nhiều thiết bị nổ khác vào binh lính Israel.

Các lực lượng Israel cũng đã xác định được danh tính của 10 người Palestine vượt hàng rào an ninh xâm nhập vào lãnh thổ Israel để ném lựu đạn rồi quay trở lại Dải Gaza.

Trong khi đó, lực lượng không quân Israel thông báo đã tấn công hai căn cứ của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở phía Bắc Dải Gaza nhằm đáp trả các cuộc bạo động của người Palestine gần khu vực hàng rào an ninh biên giới.

Những cuộc xung đột ở trong khu vực trên đã tăng lên từ cuối tháng 3 khi những người biểu tình Palestine bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn khiến cho các lực lượng Israel phải ra tay đàn áp.

Bạo lực đã lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 với việc mở Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập nhà nước Israel. Khi đó hơn 60 người Palestine bị chết và hơn 2.700 người khác bị thương dưới tay các lực lượng Israel trong vòng 2 ngày.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/gan-400-nguoi-thuong-vong-sau-cuoc-xung-dot-o-dai-gaza-a246684.html