Gần 400 học sinh tham gia thi Soroban quốc gia 2019

Cuộc thi học sinh giỏi Soroban quốc gia lần thứ 8 đã khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về em Đặng Bảo Nam, sinh năm 2010 đến từ Trung tâm Soroban Thư viện Hà Nội.

TOP 3 xuất sắc nhất cuộc thi Soroban Việt Nam 2019

TOP 3 xuất sắc nhất cuộc thi Soroban Việt Nam 2019

Vị trí Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Minh Hiếu, sinh năm 2010 đến từ Soroban 102 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội và Nguyễn Gia Minh, sinh năm 2008 thuộc Trung tâm Soroban Hạ Long, Quảng Ninh.

Đây là lần thứ 8 cuộc thi được tổ chức, thu hút 362 học sinh lứa tuổi từ 6 – 12, đến từ 40 trung tâm của 11 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Sáng tạo Việt, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi phân ra các cấp độ khác nhau, theo đó, học sinh lứa tuổi mầm non (4-6 tuổi) sẽ tham gia thi chung 1 cấp độ Finger; 8 cấp độ bàn tính dành cho học sinh tiểu học (6-12 tuổi) trên tổng số 11 cấp độ của chương trình SOROBAN, để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất của từng cấp độ”.

Chủ nhân các giải Nhất, Nhì, Ba các cấp độ khác nhau

Là thành viên chính thức đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam gia nhập hiệp hội bàn tính Châu Á Thái Bình Dương – Pan Pacific Abacus and Mental Arithmentic Association (gọi tắt là PAMA). Qua các kỳ thi Soroban quốc tế, học sinh của Soroban Việt Nam đã mang về rất nhiều giải thưởng.

Gần đây nhất, cuộc thi quốc tế năm 2018 tại Malaysia, tất cả 16 học sinh đoàn Soroban Việt Nam tham dự đều đã đoạt giải: 6 giải vô địch, 6 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba.

Sau cuộc thi toàn quốc lần thứ 8, đội tuyển Soroban Việt Nam sẽ được thành lập với những thành viên ưu tú nhất chuẩn bị cho cuộc thi Soroban Quốc tế 2019 tại Bangkok – Thái Lan vào cuối năm nay.

Có mặt tại Việt Nam năm 2011, chương trình Toán tư duy Soroban ngày càng được các bậc phụ huynh tin tưởng, khẳng định vai trò “Rèn luyện và phát triển kỹ năng tư duy” đối với sự phát triển não bộ của trẻ, đặc biệt là tăng cường khả năng tập trung, ghi nhớ, hình dung tưởng tượng, phát huy tiềm năng của não bộ để có thể tư duy nhanh, phản xạ nhanh và đặc biệt là tính nhẩm nhanh không cần dùng đến máy tính điện tử.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/gan-400-hoc-sinh-tham-gia-thi-soroban-quoc-gia-2019-4026002-v.html