Gần 40 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thông qua đường dây nóng

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm gửi đến kỳ họp nhiều tâm tư, nguyện vọng và đề xuất.

Bộ phận trực và tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri thông qua đường dây trực nóng tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Chi

Theo đó, đã có gần 40 cử tri gửi kiến nghị, đề xuất đến kỳ họp thông qua số điện thoại đường dây nóng phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, giáo dục, y tế, chế độ chính sách.

Về chế độ chính sách, cử tri Nguyễn Thành Vinh (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) phản ánh, Sở LĐ,TB&XH cùng với cơ quan BHXH cắt chế độ lương hưu của ông Nguyễn Văn Võ (bố của cử tri Vinh) không đúng quy định.

Còn cử tri Nguyễn Văn Huyên (xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) phản ánh, ông có thời gian 15 năm làm công an viên xã, nay đã nghỉ nhưng chưa nhận được chế độ.

Liên quan đến chính sách người có công, cử tri Nguyễn Văn Sơn (xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương) phản ánh có trường hợp mặc dù hồ sơ thủ tục không hợp lệ nhưng nay vẫn đang được hưởng chế độ. Vì vậy các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo rà soạt lại các đối tượng hưởng chế độ thương binh, chất độc da cam nhằm đảm bảo chính xác.

Còn cử tri Trần Xuân Sỹ (xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) phản ánh, ông đã từng tham gia dân công hỏa tuyến nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ.

Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trong khai thác và vận chuyển khoáng sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Chi

Vấn đề đất đai cũng được nhiều cử tri phản ánh, đề cập gồm 9 ý kiến. Cử tri Vũ Cát và cử tri Vũ Hữu Minh (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) khiếu nại UBND huyện Nghi Lộc cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình nhưng chưa thực hiện bồi thường, tái định cư theo quy định.

Cử tri Nguyễn Công Linh (thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) phản ánh việc UBND thị trấn thông báo thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân không đúng quy định. Và cử tri Nguyễn Văn Dinh (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) kiến nghị về việc gia đình ông mua đất của UBND xã Trù Sơn bán từ năm 1994, đến nay chưa được cấp GCNQSD đất.

Cử tri Nguyễn Thị Hoài Sâm (phường Hưng Bình, TP Vinh) phản ánh, UBND phường Hưng Bình và UBND TP Vinh chưa tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng đối với lô đất vi phạm quy hoạch thuộc dự án Công ty Phước Tài làm chủ đầu tư.

Tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Lĩnh vực giao thông - xây dựng, có 14 cử tri có ý kiến. Cử tri Hà Văn Khánh (xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn) phản ánh đường giao thông từ ngã 4 Nghĩa Lợi đi Nghĩa Lạc đã được phê duyệt nhưng chưa được thi công, gây khó khăn cho bà con trong đi lại.

Cử tri Lê Văn Long (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) phản ánh việc UBND tỉnh cho xây dựng nhiều chung cư trong khu vực nội thành và một số tuyến đường dẫn đến dân số tăng cao gây ách tắc giao thông, hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội không đáp ứng được. Cùng với đó là có dự án khu đô thị bị điều chỉnh nhiều lần, một số diện tích dành cho cây xanh, hạ tầng xã hội bị chuyển sang phân lô bán nền, xây dựng chung cư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền thông báo trước kỳ họp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà thông qua điện thoại. Ảnh: Thành Cường

Cử tri Lê Quang Lân (khu đô thị Golden City 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh) phản ánh chủ đầu tư đô thị Golden City 10 và một số dự án khu đô thị khác trên địa bàn phường không bàn giao hệ thống điện cho Công ty Điện lực nên người dân phải mua điện theo giá điện kinh doanh.

Ngoài các vấn đề nêu trên, một số cử tri cũng quan tâm phản ánh đến kỳ họp một số vấn đề liên quan đến thu, chi trong trường học; đề nghị không nên bố trí đội ngũ y tế thôn bản và thôn đội trưởng; nghiên cứu để có chủ trương sáp nhập xã, xóm phù hợp; ô nhiễm môi trường ở một số nơi, lĩnh vực.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp thông qua đường dây nóng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân loại gửi đến các cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời với cử tri.

Minh Chi

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/gan-40-kien-nghi-cua-cu-tri-gui-den-ky-hop-thong-qua-duong-day-nong-226276.html