Gần 40 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh kem, uống trà sữa tại lớp

Sau khi ăn bánh kem chà bông và trứng muối, uống trà sữa, gần 40 học sinh lớp 2A5 trường tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi ăn bánh kem chà bông và trứng muối, uống trà sữa, gần 40 học sinh lớp 2A5 trường tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vào lúc 10h30 sáng 15/3, bệnh viện đã tiếp nhận 38 em học sinh lớp 2A5 trường tiểu học Trường Sơn, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa bị đau bụng, nôn và tiêu chảy sau khi ăn sinh nhật tại lớp học.

Theo xác minh ban đầu, trong sáng 15/3, một học sinh lớp 2A5 tổ chức tiệc sinh nhật tại lớp. Tại đây, các học sinh chung vui tiệc gồm bánh kem chà bông và trứng muối, trà sữa.

Sau khi ăn, uống, 38 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu.

Các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Công lý

Các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Công lý

Tại Bệnh viện Bà Rịa, 38 học sinh được các bác sĩ chăm sóc, truyền dịch, bù nước và men tiêu hóa. Đến 12h trưa ngày 15/3, 14 học sinh sớm ổn định sức khỏe nên bác sĩ cho người thân đón về nhà chăm sóc. Số còn lại đang được điều trị.

Được biết, bánh kem chà bông, trứng muối và trà sữa mà các học sinh ăn là của phụ huynh mua rồi nhờ cô giáo tổ chức sinh nhật cho con tại lớp học. Những sản phẩm này được mua tại một tiệm bánh ở TP. Bà Rịa.

Hiện nay, các mẫu bánh kem, bánh kem chà bông trứng muối và trà sữa đã được các cơ quan chức năng liên quan lấy mẫu để kiểm tra.

Trước đó, vào 14 h30 ngày 19/2, bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Biên Hòa, Đồng Nai) đã tiếp nhận 21 học sinh với các triệu chứng đau bụng, nôn ói liên tục. Trong số này, có 3 trẻ có biểu hiện mệt lả.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tổ chức cấp cứu khẩn cấp, truyền dịch và động viên tinh thần để các bé không hoảng loạn.

Bác sĩ Trần Thị Mai, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark cho biết, 3 trong 21 bé có biểu hiện nặng hơn nên bệnh viện chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Được biết, 21 bé này đều nghỉ trưa và ăn uống bữa trưa tại nhà cô giáo. Trưa nay, khi các bé ăn trưa xong thì xảy ra vụ việc.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/gan-40-hoc-sinh-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-an-banh-kem-uong-tra-sua-tai-lop-a266668.html