Gần 4.000 chỉ tiêu việc làm được tuyển dụng trong Ngày hội việc làm 2020

Ngày hội việc làm 2020 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thu hút gần 60 doanh nghiệp tham gia, với gần 4.000 chỉ tiêu việc làm, trong đó có 2 đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn chỉ tiêu.

Đây là hoạt động thường niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Ngày hội việc làm nông nghiệp 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày hội việc làm nông nghiệp 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Năm 2018 có 58 doanh nghiệp về tuyển dụng 2.500 chỉ tiêu và 5 doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn. Năm 2019, có 70 doanh nghiệp tham gia với hơn 3.800 chỉ tiêu, 3 doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn.

GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình GS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, trong năm 2020 học viện có 4.000 sinh viên ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng khối ngành nghề Nông Lâm Ngư cho các doanh nghiệp. Trong quá trình đào tạo, trường luôn coi trọng việc hợp tác với doanh nghiệp. Cụ thể, từ việc khảo sát nhu cầu chuẩn đầu ra, kiến thức của doanh nghiệp với sinh viên, từ đó xây dựng khung chương trình phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; tạo điều kiện để sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, tới hợp tác khoa học công nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm; chú trọng tới khởi nghiệp của sinh viên.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình tặng hoa cho các đơn vị.

GS. TS Nguyễn Thị Lan hi vọng Ngày hội việc làm, sẽ có nhiều sinh viên có việc làm và doanh nghiệp tuyển dụng được nhân sự phù hợp, giúp Học viện phát triển công tác đào tạo. Cùng với đó, cũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân dành thời gian giao lưu để hi vọng học sinh, sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình.

Gần 60 doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm.

Ngày hội việc làm là cơ hội quan trọng cho các tân kĩ sư, tân cử nhân và người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp. Đồng thời đây cũng là dịp thuận lợi để sinh viên khóa sau chủ động kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng, có định hướng học tập và rèn luyện tốt để tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Ngày hội việc làm là cơ hội tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối và vừa tốt nghiệp.

Đây cũng là dịp để Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận các ý kiến góp ý của các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời là dịp để Học viện gắn chặt hơn mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng lao động, các nhà tài trợ, các đơn vị tư vấn du học, xuất khẩu lao động trong và ngoài nước.

Trong ngày hội, sinh viên có cơ hội phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.

Được biết, hiện nay Học viện có 15 khoa, gần 1400 cán bộ viên chức, quy mô đào tạo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh gần 30.000 người. Năm 2020, số sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo trên 5.000 sinh viên.

Ngày hội việc làm là cơ hội quan trọng cho các tân kĩ sư, tân cử nhân và người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên có nhiều cơ hội tập huấn kỹ năng mềm như giao tiếp, kĩ năng tiếp cận với thị trường lao động; nhiều hoạt động được các đơn vị tổ chức nhằm giúp sinh viên được trực tiếp tham gia giao lưu với các doanh nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng việc làm phù hợp. Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn và tuyển dụng được nhân lực phù hợp với vị trí việc làm.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/gan-4000-chi-tieu-viec-lam-duoc-tuyen-dung-trong-ngay-hoi-viec-lam-2020-1742827.tpo