Gần 350 tác phẩm tham gia giải báo chí viết về 'Đồng bằng sông Cửu Long' năm 2018

Sau 1 năm phát động, giải báo chí về 'Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018' đã thu hút được gần 350 tác phẩm tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra 22 tác phẩm để tổ chức trao giải.

Giải báo chí về “Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” lần thứ ba được phát động từ tháng 12-2017, là những tác phẩm báo chí thuộc 4 loại hình báo chí: Báo in, báo Điện tử, Phát thanh và Truyền hình được đăng, phát từ tháng 12-2017 đến hết ngày 30-10-2018.

Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát động giải báo chí về “Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2018

Đây là giải báo chí tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong số gần 350 tác phẩm gửi dự giải, Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 61 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo cũng đã chọn được 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Báo Pháp luật & Xã hội có tác phẩm đạt giải ba giải báo chí viết về “Đồng bằng sông Cửu Long” lần này.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang vào lúc 20 giờ ngày 23-11-2018.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gan-350-tac-pham-tham-gia-giai-bao-chi-viet-ve-dong-bang-song-cuu-long-nam-2018-127816.html