Gần 350 người ở Hàn Quốc đã dương tính với nCoV

Số ca nhiễm virus nCoV ở Hàn Quốc đang tăng chóng mặt khi tính đến 10 giờ sáng nay (22/2), số ca dương tính với virus này đã là 346 người. Tại Nhật Bản, số bệnh nhân nCoV cũng đã vượt 100, còn ở Iran đã có 4 ca tử vong.

Thống kê trên thế giới về dịch bệnh nCoV cho thấy, số ca nhiễm virus nCoV ở Hàn Quốc đang tăng chóng mặt khi tính đến 10 giờ sáng nay (22/2), số ca dương tính với virus này đã là 346 người. Nước này cũng đã có 2 ca tử vong do nCov.

Số người nhiễm nCoV ở Nhật Bản cũng đã vượt con số 100, lên đến 109 ca.

Tại Úc, sau khi số ca nhiễm dừng ở 15 người trong nhiều ngày thì hôm nay đã tăng lên con số 19 ca.

Trong khi đó, sáng nay, thêm 2 quốc gia có bệnh nhân nhiễm nCoV là Israel và Li-băng, nâng tổng số quốc gia/vùng lãnh thổ có người nhiễm nCoV lên 33, với tổng số ca nhiễm là 77.812 người.

Về số ca tử vong, hiện nay trên toàn thế giới đã có 2.360 người, riêng tại Trung quốc đại lục là 2.345. Như vậy, đã có 15 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục, trong đó nhiều nhất và tăng nhanh nhất là Iran với 4 ca tử vong. Hiện Iran có 18 bệnh nhân nhiễm nCoV.

Mỹ hiện có 35 ca được ghi nhận dương tính với nCoV.

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục tính đến 10 giờ sáng này 22/2 như sau:

-32 Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

Hoàng Hải

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/top-col-2/202002/gan-350-nguoi-o-han-quoc-da-duong-tinh-voi-ncov-1b0436d/