Gần 34 triệu cử tri Argentina bắt đầu tham gia cuộc bầu cử sơ bộ

Sáng 11/8, hơn 14.000 điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa để người dân Argentina tham gia thực hiện quyền công dân tại cuộc bầu cử sơ bộ nhằm xác định các cặp đôi ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống sẽ tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

Cặp ứng cử viên là đương kim Tổng thống Mauricio Macri liên danh với Thượng nghị sỹ Miguel Ángel Pichetto. (Nguồn: Instagram)

Gần 34 triệu cử tri đủ điều kiện, trong đó có nhiều thanh niên trong độ tuổi 16-18 lần đầu tiên tham gia, sẽ bỏ phiếu lựa chọn trong 10 cặp liên danh và những ứng cử viên nào không thu hút được trên 1,5% số phiếu ủng hộ sẽ bị loại sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ lần này.

Phát biểu trên kênh truyền hình A24, chánh văn phòng nội các Marcos Pena bày tỏ hy vọng tất cả người dân Argentina sẽ tham gia bỏ phiếu và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các ứng cử viên. Theo thông báo của chính phủ, khoảng 70 quan sát viên thuộc Viên Dân chủ và Bầu cử (Idemoe) sẽ tham gia giám sát tại các điểm bỏ phiếu.

Đáng chú ý nhất trong số các cặp ứng cử viên là đương kim Tổng thống Mauricio Macri liên danh với Thượng nghị sỹ Miguel Ángel Pichetto đại diện cho liên minh trung hữu Juntos por el Cambio (Đoàn kết vì sự thay đổi) và Cựu chánh văn phòng nội các Alberto Fernandez liên danh với cựu Tổng thống Cristina Fernandez đại diện cho liên minh trung tả Frente de Todos (Mặt trận của tất cả mọi người). Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ bắt đầu đóng cử từ 18:00 giờ và kết quả sơ bộ sẽ bắt đầu được công bố sau 21:00 giờ.

PV

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gan-34-trieu-cu-tri-argentina-bat-dau-tham-gia-cuoc-bau-cu-so-bo-99174.html