Gần 300 đại biểu dự 'Tết 2020-Xuân ký ức' tại Liên bang Nga

Vừa qua, tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin, thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra chương trình văn nghệ 'Tết 2020-Xuân ký ức'. Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu là các thầy cô giáo, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Viện và nhiều trường đại học khác tại Liên bang Nga.

Hình ảnh đại diện của chương trình được Viện tiếng Nga Quốc gia A.X.Pushkin đăng tải

Hình ảnh đại diện của chương trình được Viện tiếng Nga Quốc gia A.X.Pushkin đăng tải

Trong khuôn viên của giảng đường trường A.Pushkin những sinh viên Việt Nam đã giới thiệu với sinh viên các nước về phong tục lì xì đầu năm của người Việt, về hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh dày, tranh Đông Hồ, tò he.

Các tiết mục dàn dựng công phu với hình ảnh tà áo dài Việt Nam

Cô Natalia Tatarina - Trưởng khoa Đào tạo dự bị-Viện Tiếng Nga mang tên A.X.Pushkin, chia sẻ: "Tôi có cảm xúc như mình được trở lại tuổi thơ đón năm mới. Các bạn sinh viên giới thiệu những vật trưng bày rất thú vị, như trình diễn những vở kịch nhỏ: Tết của 100 năm trước và Tết ngày nay. Rất xúc động khi biết được ở Việt Nam giữ gìn những truyền thống dân tộc như thế nào. Tôi rất vui khi thấy các sinh viên Việt Nam hiểu biết và trân trọng những truyền thống này".

Tranh Đông Hồ, phong tục xin chữ đầu năm được tái hiện tại chương trình

Đây là lần thứ ba chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ dành cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Moscow nói riêng và Liên bang Nga nói chung được tổ chức tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin.

Sự kiện giúp tập trung, động viên tinh thần sinh viên Việt Nam đang học tập tại Viện và nhiều trường đại học khác tại thủ đô Moscow cũng như tại LB Nga.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-300-dai-bieu-du-tet-2020-xuan-ky-uc-tai-lien-bang-nga-98115.html