Gần 30 tỷ đồng xây khu tái định cư để bỏ hoang

Dự án (DA) tái định cư (TĐC) ở đồi Hàm Rồng tại thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng bị bỏ hoang đã 11 năm. Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong cho biết, chưa được ban, ngành chức năng của huyện báo cáo đầy đủ về DA này

Dự án gần 30 tỷ đồng ở Quảng Trị bị bỏ hoang 11 năm.

Dự án gần 30 tỷ đồng ở Quảng Trị bị bỏ hoang 11 năm.

Của công không ai xót

Ngày 13/4, phải mất nhiều lần hỏi thăm đường, vòng vèo qua các lối mòn đầy cỏ dại, bùn lầy, chúng tôi mới đến được DA Khu TĐC phục vụ di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Long (DA Long Giang Thượng) của huyện Triệu Phong. Nếu không gặp mấy người dân chăn bò, hái củi, chúng tôi cũng khó hình dung đây là DA di dân TĐC quy mô có tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng của tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang từ năm 2010 đến nay.

Một nông dân đang chăn bò chỉ tay vào vạt sắn, rừng keo lá tràm tươi tốt, nói rằng tất cả được trồng trên đất của DA TĐC. Sắn thu hoạch vài chục vụ còn keo lá tràm cũng đã vài lần chặt hạ bán cho thương lái nhưng không thấy cán bộ nhà nước quay lại. “Hàng chục tỷ đồng chớ ít ỏi chi mô, của công không ai xót mấy eng nờ”, người nông dân chăn bò thở dài.

Dấu vết của DA di dân TĐC được chúng tôi ghi nhận ở Khu đồi Hàm Rồng chỉ là 2 vệt đường nhựa nằm dưới 2 hàng cột điện chỏng chơ, nằm lọt thỏm giữa rừng keo là tràm và bạt ngàn cây bụi.

Tìm đến UBND xã Triệu Giang, chúng tôi được ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã, cho biết, DA Long Giang Thượng ở đồi Hàm Rồng được triển khai vào năm 2010 và năm 2011. Địa phương lên danh sách, vận động 45 hộ dân sống ở vùng ngập lụt nguy hiểm ven sông Thạch Hãn lên đồi Hàm Rồng sinh sống nhưng do DA mới bàn giao “bằng miệng” được 16.000 m2, điện nước chưa có nên không có hộ nào dám lên ở. DA bỏ hoang 11 năm trong khi 750 hộ dân (khoảng 3.800 khẩu) thôn Trà Liên Tây ven sông Thạch Hãn luôn phải đối mặt với nguy cơ xói lở, ngập lụt do mưa lũ.

Không có địa chỉ chịu trách nhiệm

Theo lời ông Bùi Văn Trúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) huyện Triệu Phong: DA di dân TĐC Long Giang Thượng có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng (vốn bố trí của Trung ương 20 tỷ đồng, còn lại là vốn của địa phương). Do thiếu 10 tỷ giải phóng mặt bằng nên DA phải dừng thi công từ năm 2011.

Có 3 nhà thầu gồm Chi nhánh Công ty TNHH Trường Phúc, Công ty cổ phần Quảng Lợi, Công ty TNHH Vĩnh Định đã ứng vốn để thực hiện thi công nhưng việc thu hồi tiền ứng của 3 nhà thầu này gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, địa phương đã thu hồi được 2,5 tỷ đồng mà các doanh nghiệp đã tạm ứng.

Trước câu hỏi của chúng tôi về số phận của DA TĐC phục vụ di dời dân ở khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm tại các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thượng, ông Bùi Văn Trúc cho biết sẽ “tái cấu trúc” lại DA này với số tiền khoảng 8,1 tỷ đồng. Sau 11 năm bị bỏ hoang, DA di dân đầy nhân văn của tỉnh Quảng Trị với vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng vẫn chưa có địa chỉ chịu trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong cho biết, chưa được ban, ngành chức năng của huyện báo cáo đầy đủ về DA này

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gan-30-ty-dong-xay-khu-tai-dinh-cu-de-bo-hoang-559220.html