Gần 30 nghìn tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng số vốn gần 30 nghìn tỷ đồng.

Ngày 27/8, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Bình là “viên kim cương màu xanh”. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, tạo điều kiện về cơ chế và chính sách để thu hút đầu tư. Đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư phải thực hiện cam kết của mình trong biên bản ghi nhớ tại hội nghị lần này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị lần này, tỉnh Quảng Bình đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng. Cùng với đó là ký thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, hội nghị lần này nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội và quảng bá hình ảnh của Quảng Bình đến các nhà đầu tư.

Cơ hội để gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; đưa ra định hướng, giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - ông Nguyễn Hữu Hoài trao Giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư.

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, việc tỉnh ký kết và cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng đảm bảo thắng lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Ông Quang cho rằng, tỉnh Quảng Bình và các nhà đầu tư có cùng mục tiêu đó là hợp tác để phát triển, thúc đẩy Quảng Bình đi lên.

“Chỉ có sự thống nhất, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, chân thành thì mới có thể đưa đến những thành công mới trong thời gian tới” Bí thư Hoàng Đăng Quang cho biết.

Tuấn Tài

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/gan-30-nghin-ty-dong-dau-tu-vao-tinh-quang-binh-13664